Nghiện 'lô - đề", đối tượng đột nhập quán karaoke trộm tiền, vàng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 21-10, Công an huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa bắt giữ đối tượng đột nhập trộm cắp tài sản là tiền, vàng, đồng hồ có giá trị hơn 100 triệu đồng...

Trước đó, ngày 15-10, Công an huyện Vĩnh Lộc nhận được tin báo của chị P.T.H về việc tại quán karaoke Lucky Phố Đêm ở xã Minh Tân, huyện Vĩnh Lộc xảy ra vụ trộm cắp tài sản. Kẻ gian đã cạy cửa, đột nhập vào trộm cắp tiền, vàng, đồng hồ đeo tay với tổng giá trị tài sản hơn 100 triệu đồng.

Cơ quan Công an lấy lời khai của đối tượng trộm cắp

Cơ quan Công an lấy lời khai của đối tượng trộm cắp

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Vĩnh Lộc đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự khẩn trương vào cuộc điều tra, xác minh, truy bắt đối tượng.

Qua điều tra, cơ quan Công an xác định Nguyễn Văn Hoàng (SN 1999, ở xã Hà Lĩnh, huyện Hà Trung) đã gây ra vụ trộm cắp tài sản nói trên.

Bước đầu, Nguyễn Văn Hoàng khai nhận sau khi đi tù về, do nghiện lô - đề, nên đối tượng tiếp tục “ngựa quen đường cũ”. Do quen biết chị P.T.H là chủ quán karaoke Lucky Phố Đêm nên Hoàng đã theo dõi và biết được chỗ gia đình chị H cất tiền vàng. Ngày 15-10, gia đình chị H đi vắng, Hoàng đã đi từ huyện Hà Trung sang huyện Vĩnh Lộc đột nhập, phá tủ trộm cắp tiền, vàng, đồng hồ rồi đi “nướng” vào lô - đề thua hết.

Cũng trong ngày 20-10, Công an huyện Vĩnh Lộc đã phối hợp với Công an xã Vĩnh Long đã bắt giữ Phạm Thị Hồ (SN 1978, ở xã Vĩnh Quang, huyện Vĩnh Lộc) về hành vi “Trộm cắp tài sản”. Hồ đã đột nhập vào nhà một người dân ở xã Vĩnh Long trộm cắp 1 chiếc điện thoại di động iPhone 11 Pro Max trị giá 30 triệu đồng...