Trung Quốc thử nghiệm “tàu đệm khí bay” trên biển Đông

Trung Quốc thử nghiệm “tàu đệm khí bay” trên biển Đông

ANTĐ - Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc đưa tin, nước này hoàn thành vừa thử nghiệm phiên bản “tàu đệm khí bay” lớp Lun của Liên Xô do Trung Quốc tự nghiên cứu và chế tạo mang tên Xianzhou 1 tại vùng biển ngoài khơi đảo Hải Nam trên biển Đông.
Thổ Nhĩ Kỳ thử thành công tên lửa chống tăng tầm xa

Thổ Nhĩ Kỳ thử thành công tên lửa chống tăng tầm xa

ANTĐ - Ngày 10-3, cơ quan mua sắm quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, tập đoàn sản xuất vũ khí và nhà thầu quốc phòng quốc doanh Roketsan của nước này, vừa phóng thử thành công một tên lửa chống tăng tầm xa mang tên Mizrak-U, do họ đang nghiên cứu và phát triển. 
Việt Nam hợp tác nông nghiệp với Mozambique

Việt Nam hợp tác nông nghiệp với Mozambique

ANTĐ - Sáng 11-3, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát và Đại sứ Mozambique tại Việt Nam, ông Gamiliel Sepulveda Joao Munguambe đã ký kết “Hiệp định hợp tác nghiên cứu, phát triển cây lương thực và cây thực phẩm tại Mozambique giai đoạn 2013-2017, giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và nước Cộng hoà Mozambique”.
Mỹ chi 154 tỷ USD mua lượng vũ khí khổng lồ

Mỹ chi 154 tỷ USD mua lượng vũ khí khổng lồ

ANTĐ - Lầu Năm Góc có kế hoạch sẽ cắt giảm chút ít các chương trình mua sắm vũ khí trong năm 2015, nhưng vẫn đầu tư 153,9 tỷ USD để mua sắm máy bay, tàu chiến, vệ tinh, các hệ thống vũ khí mặt đất mới và các trang thiết bị khác.
Đặt niềm tin vào Viettel trong việc nghiên cứu, chế tạo trang bị quân sự

Đặt niềm tin vào Viettel trong việc nghiên cứu, chế tạo trang bị quân sự

ANTĐ - Trước những kết quả bước đầu về nghiên cứu, chế tạo trang bị quân sự của Viettel, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Trương Quang Khánh đã có những nhận xét, đánh giá về những đóng góp của Tập đoàn Viễn thông Quân Đội đối với nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng an ninh.
Iran tuyên bố có quyền làm giàu uranium lên mức 60%

Iran tuyên bố có quyền làm giàu uranium lên mức 60%

ANTĐ - Ngày 10-2, giám đốc tổ chức Năng lượng nguyên tử Iran Ali Akbar Salehi cho biết nước này đã phát triển được một thế hệ máy ly tâm mới mạnh gấp 15 lần những máy ly tâm hiện đang được sử dụng để làm giàu uranium.
Israel giúp Ấn Độ phát triển lá chắn tên lửa, đối phó Trung Quốc

Israel giúp Ấn Độ phát triển lá chắn tên lửa, đối phó Trung Quốc

ANTĐ - Ngày 7-2, một nhà khoa học thuộc Tổ chức nghiên cứu và phát triển quốc phòng (DRDO) của Ấn Độ cho biết, nước này và Israel sẽ cùng phát triển một hệ thống phòng thủ tên lửa tích hợp để triển khai đối phó với tên lửa hạt nhân và thông thường của Trung Quốc.
Anh, Pháp hợp tác phát triển UAV chiến đấu khủng

Anh, Pháp hợp tác phát triển UAV chiến đấu khủng

ANTĐ - Ngày 31-1, Anh và Pháp đã nhất trí đầu tư 200 triệu bảng (329 triệu USD) trong 2 năm để nghiên cứu phát triển một máy bay chiến đấu không người lái tương lai, và hợp tác phát triển tên lửa đối hạm và hệ thống quét mìn.
Mỹ sợ nhất loại vũ khí nào của Trung Quốc?

Mỹ sợ nhất loại vũ khí nào của Trung Quốc?

ANTĐ - Trong số các lực lượng chiến lược Trung Quốc, tàu ngầm hạt nhân tên lửa đạn đạo và các tên lửa liên lục địa phóng trên mặt đất là điều khiến Mỹ lo lắng nhất.
Nỗi buồn ngựa bạch

Nỗi buồn ngựa bạch

ANTĐ - Ngựa bạch từng được xếp trong “tứ thần mã” là Xích Thố, Đích Lư, Tuyệt Ảnh và Bạch Long. Những loài ngựa này trước đây thường được dùng trong chiến trận hoặc các trường đua. Tuy nhiên thời gian gần đây, người ta đổ xô đi nuôi và mua ngựa bạch để… lấy cao.