Lạng Sơn

Nghịch tử chém bố tử vong vì không lấy được 'sổ đỏ'

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Do có mâu thuẫn từ trước, cộng với việc không lấy được 'sổ đỏ', Hoàng Mạnh Hùng đã cầm dao chém bố nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong. Cơ quan Công an đã nhanh chóng bắt giữ nghịch tử này về tội giết người.

Ngày 31-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Hoàng Mạnh Hùng, 50 tuổi, trú tại huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn để điều tra về hành vi giết người.

Đối tượng Hoàng Mạnh Hùng

Đối tượng Hoàng Mạnh Hùng

Theo tài liệu của cơ quan Công an, giữa Hoàng Mạnh Hùng và bố là ông H.V.B. có mâu thuẫn từ trước. Sáng 29-3, Hùng yêu cầu bố phải đưa "sổ đỏ" nhưng ông B. không đồng ý. Đối tượng đã dùng dao chém ông B. nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng Công an đã vào cuộc phong tỏa hiện trường, tổ chức điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ, bắt giữ Hoàng Mạnh Hùng.

Đáng chú ý, Hùng có 2 tiền án liên quan đến ma túy và không có việc làm ổn định.