‘Nghĩa đồng bào’ ở địa bàn đông dân nhất vùng đô thị cửa ngõ thành phố

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Với gần 90.000 nhân khẩu, Hoàng Liệt không chỉ trong đông dân nhất quận Hoàng Mai, Hà Nội mà chắc chắn còn nằm trong “top” phường có dân số nhiều nhất, nhì thành phố.

Suốt từ thời điểm “giặc” Covid xuất hiện, lây lan, dai dẳng và đầy ám ảnh, phường Hoàng Liệt được biết đến nhiều hơn, bởi địa bàn có mấy tòa nhà cao tầng được Thành phố trưng dụng để làm nơi cách ly những trường hợp liên quan đến dịch bệnh.

Áp lực thường trực, lúc nào cũng căng như dây đàn! Nào là thực hiện “nhiệm vụ kép”; nào là cắt cử cán bộ, chiến sỹ tham gia đảm bảo vòng ngoài khu cách ly Pháp Vân – Tứ Hiệp; nào là phối hợp truy vết các trường hợp F; nào là xử phạt các đối tượng vi phạm Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị 17 của Chủ tịch UBND thành phố, cũng như các trường hợp vi phạm yêu cầu giãn cách xã hội; rồi tuyên truyền, giám sát các cửa hàng kinh doanh không thiết yếu tạm dừng hoạt động…

Ngăn dịch, chống “giặc” Covid, tập thể nhỏ Công an phường Hoàng Liệt cũng luôn chủ động bảo vệ sự an toàn của từng cán bộ, chiến sỹ trong thực hiện nhiệm vụ, và đến thời điểm này, đơn vị chưa có trường hợp nào xảy ra phức tạp liên quan đến “F”.

Nỗ lực vượt qua từng áp lực, mỗi cá nhân trong tập thể nhỏ ấy thêm đoàn kết, thêm kinh nghiệm, thêm trưởng thành. Không chỉ vậy, họ còn quyết liệt hướng dẫn, tham mưu, trực tiếp tham gia triển khai những “vùng xanh” nói không với “giặc” Covid; và nhiệt tình là cầu nối cua những trái tim – tấm lòng thiện nguyện, đến với các địa chỉ đang cần sự tương trợ.

Cuộc chiến với “giặc” Covid còn dài, còn gian nan. Song, thật ấm lòng khi chứng kiến, nghe và ghi lại “nghĩa đồng bào” ở phường Hoàng Liệt, với tâm điểm là sắc phục màu xanh, luôn trực chiến ở những mặt trận cam go nhất.

Đang có khoảng 96 "vùng xanh" ở phường Hoàng Liệt, với sự tham gia của 660 đội viên bảo vệ dân phố, dân quân, hội viên phụ nữ, thanh niên…cùng nòng cốt là lực lượng Công an

Đang có khoảng 96 "vùng xanh" ở phường Hoàng Liệt, với sự tham gia của 660 đội viên bảo vệ dân phố, dân quân, hội viên phụ nữ, thanh niên…cùng nòng cốt là lực lượng Công an

Mỗi "vùng xanh" đã và đang là "pháo đài" hiệu quả chặn giặc Covid; là điểm tựa vững chắc để mỗi ngày, hơn 100 cán bộ Công an, bộ đội, dân quân, nhân viên y tế quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo ANTT khu cách ly Pháp Vân - Tứ Hiệp với 669 công dân đang "tá túc"

Mỗi "vùng xanh" đã và đang là "pháo đài" hiệu quả chặn giặc Covid; là điểm tựa vững chắc để mỗi ngày,

hơn 100 cán bộ Công an, bộ đội, dân quân, nhân viên y tế quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo ANTT khu cách ly Pháp Vân - Tứ Hiệp với 669 công dân đang "tá túc"

Trong cuộc chiến ngăn, diệt "giặc" Covid, CAP Hoàng Liệt còn là cầu nối hữu hiệu của những tấm lòng thiện nguyện đến với địa chỉ cần tương trợ

Trong cuộc chiến ngăn, diệt "giặc" Covid, CAP Hoàng Liệt còn là cầu nối hữu hiệu của những tấm lòng thiện nguyện đến với địa chỉ cần tương trợ

Những ngày cuối tháng 7, đầu tháng 8 này...

Những ngày cuối tháng 7, đầu tháng 8 này...

...Chuyến hàng 3.000 gói mỳ tôm đã được chuyển vào TP. Hồ Chí Minh, thay lời chúc "chiến thắng"

...Chuyến hàng 3.000 gói mỳ tôm đã được chuyển vào TP. Hồ Chí Minh, thay lời chúc "chiến thắng"