Nghi vấn 19 miếng sừng tê giác “đi” máy bay

ANTĐ - Số đồ vật nghi là sừng tê giác này được 3 hành khách vận chuyển về Việt Nam, trên chuyến bay xuất phát từ Doha (Qatar) qua Bangkok (Thái Lan) hạ cánh xuống sân bay quốc tế Nội Bài.

Chỉ huy đội Chống buôn lậu, buôn bán hàng cấm – Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV CATP Hà Nội vừa xác nhận với PV ANTĐ, đơn vị đã tiếp nhận hồ sơ và tang vật vụ việc nghi vận chuyển sừng tê giác bị phát hiện tại sân bay quốc tế Nội Bài. Khoảng 3h ngày 4-5, khi làm thủ tục nhập cảnh cho hành khách trên chuyến bay xuất phát từ Doha (Qatar) qua Bangkok (Thái Lan) hạ cánh xuống sân bay quốc tế Nội Bài, lực lượng chức năng của sân bay và cục nghiệp vụ của Bộ Công an đã phát hiện trong hành lý của 3 hành khách có 19 miếng sừng động vật, nghi là sừng tê giác chứa trong valy của ba hành khách có HKTT ở các quận Hoàn Kiếm, Đống Đa (Hà Nội); và huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên.

Sừng tên giác là "mặt hàng" được nhiều đối tượng buôn lậu "ưa thích" (ảnh minh họa)

Tổng trọng lượng số vật nghi là sừng tê giác có trọng lượng hơn 2 kg, được quấn kín trong nhiều lớp ni lông và giấy bạc rồi cất giấu trong valy. Ba người mang “vật lạ” đều không khai báo hải quan số hàng hóa trên và không xuất trình được giấy tờ liên quan. “Chúng tôi đang phối hợp với cơ quan chức năng tiến hành thủ tục giám định những “vật lạ” trên, từ đó đưa ra đường hướng xử lý”, chỉ huy đội Chống buôn lậu, buôn bán hàng cấm cho biết.