Đề xuất nghỉ tết nguyên đán 9 ngày thay vì 7 ngày:

Nghỉ sớm để tránh ùn tắc, kích tiêu dùng

ANTĐ - Nếu đề xuất của Ủy ban ATGT Quốc gia được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận thì Tết Nguyên đán năm nay, người dân sẽ có 9 ngày nghỉ, đặc biệt sẽ được nghỉ trước Tết 3 ngày. Đề xuất này thu hút sự quan tâm đặc biệt của người dân. Phần đông ủng hộ nhưng cũng không ít người băn khoăn vì mục tiêu của đề xuất.

Nghỉ sớm để tránh ùn tắc, kích tiêu dùng ảnh 1
Người lao động mong nghỉ trước Tết sớm để giảm áp lực tàu xe


Khắc phục công chức mua sắm trong giờ làm việc

Theo Luật Lao động, năm nay, người dân sẽ được nghỉ Tết Nguyên đán 5 ngày, 2 ngày nghỉ bù vì ngày mùng 2 và mùng 3 Tết rơi vào thứ 7 và chủ nhật. Vì vậy, thời gian nghỉ Tết Nguyên đán 2014 sẽ là 7 ngày. Dù thời gian nghỉ Tết là 7 ngày nhưng ngày nghỉ đầu tiên quá cận Tết nên áp lực tàu xe rất lớn. Vì vậy, Bộ trưởng Bộ GTVT, Phó Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia đã đề xuất   Thủ tướng Chính phủ cho nghỉ Tết trước 2 ngày, nâng tổng số ngày nghỉ Tết Giáp Ngọ từ 7 ngày lên 9 ngày (từ 28-1 đến 5-2-2014) và sẽ đi làm bù vào thứ 7, chủ nhật trước Tết, là 25 và 26-1. Ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Phó Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia cho hay, việc nghỉ Tết trước 2 ngày (cùng 1 ngày như quy định là 3) nhằm giảm áp lực về vé tàu, xe, máy bay, giảm lưu lượng giao thông và ùn tắc giao thông trên các tuyến trọng điểm và các đô thị lớn như TP Hà Nội,   TP.HCM các ngày trước tết, giảm TNGT trong dịp Tết. 

Hơn nữa, việc được nghỉ Tết sớm sẽ giúp người dân có đủ thời gian mua sắm hàng hóa để đón Tết, kích cầu tiêu dùng, tránh được bộ phận cán bộ, công chức tranh thủ mua sắm hàng hóa trong giờ làm việc, ảnh hưởng đến hiệu quả công việc và khắc phục được tình trạng giá hàng hóa tăng quá cao vào các ngày 30 Tết như các năm trước. Ông Nguyễn Hoàng Hiệp phân tích: “Thực chất không phải Ủy ban ATGT Quốc gia đề xuất kéo dài thêm thời gian nghỉ Tết mà chỉ để xuất cho nghỉ trước Tết 2 ngày. Cán bộ nhân viên, người lao động cũng phải làm bù cho 2 ngày nghỉ này. Đề xuất này rất linh hoạt, thiết thực và phù hợp quy định. Luật Lao động của chúng ta cũng cho phép làm bù để nghỉ. Nghỉ trước Tết thêm 2 ngày để người dân chủ động bố trí việc đi lại, về quê. Trong khi, nghỉ sau tết quá dài dẫn tới việc tụ tập rượu bia rồi điều khiển phương tiện giao thông, làm gia tăng TNGT, đặc biệt ở những vùng nông thôn”.

Có nhiều phương án

Đề xuất nghỉ trước Tết thêm 2 ngày của Ủy ban ATGT Quốc gia đang nhận được sự ủng hộ lớn từ phía người lao động. Chị Phương Thu Hiền công tác tại một cơ quan trên địa bàn Hà Nội bày tỏ: “Đề xuất của Ủy ban ATGT Quốc gia rất hợp lý. Nghỉ trước Tết 3 ngày để những người đi làm ăn xa quê có thời gian thăm nom anh em họ hàng, dọn dẹp nhà cửa, sắm Tết chu đáo. Năm nào cũng 30 Tết mới nghỉ, chẳng mấy người lao động cảm nhận được không khí trước Tết.  Dù Tết chỉ gói gọn trong 3 ngày nhưng việc chuẩn bị cho gia đình đón Tết chu đáo lại cần nhiều thời gian”. Chị Hiền quê ở Cao Bằng, còn chồng chị quê ở Hải Dương, chưa năm nào gia đình chị có đủ thời gian để đưa con cái về thăm nội ngoại rồi còn chăm lo cho gia đình nhỏ của mình. 

Đại diện Bộ LĐ-TB&XH cho biết, Bộ này cũng vừa trình  Thủ tướng phương án nghỉ Tết Giáp Ngọ 2014. Cụ thể, có 2 phương án: Nghỉ trước Tết 2 ngày và sau Tết 3 ngày hoặc nghỉ trước Tết 1 ngày và sau Tết 4 ngày. “Bộ Luật Lao động không quy định cho nghỉ trước Tết 3 ngày”, đại diện Bộ LĐTB&XH cho hay.

Cũng liên quan đến đề xuất của Ủy ban ATGT Quốc gia, một số chuyên gia cho rằng, đề xuất này chỉ nhằm phục vụ chỉ số ATGT mà ngành giao thông muốn đạt được. Tuy nhiên, ông Nguyễn Hoàng Hiệp khẳng định, đề xuất của Ủy ban ATGT Quốc gia không phục vụ lợi ích riêng cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào, mà lợi ích cho cả xã hội, cho người lao động: “Một người chết vì TNGT do bia rượu cũng đáng để chúng ta phải suy nghĩ, trăn trở, không thể nói đến thành tích hay chỉ số ATGT mà ngành giao thông hướng tới trong vấn đề này”.