Nghị sĩ Đức: Mục đích thực sự của Mỹ ở Ukraine là gì?

ANTĐ -“Khi Mỹ nói về việc thúc đẩy dân chủ và nhân quyền, thực tế là đang theo đuổi lợi ích kinh tế và quyền lợi tài nguyên của một quốc gia. Với Ukraine, điều này không phải là ngoại lệ”.

Đó là ý kiến của nghị sĩ Quốc hội Đức và là Phó chủ tịch Đảng cánh tả Đức, Sahra Wagenknecht trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với hãng tin Sputnik New, về vai trò của Mỹ trong cuộc khủng hoảng Ukraine.

Theo bà Wagenknecht, Mỹ tham gia vào cuộc khủng hoảng ở miền đông Ukraine dưới danh nghĩa mang tự do, dân chủ và nâng cao các chính sách xã hội, nhưng trong thực tế không như vây.

Nghị sĩ Đức đã chứng minh điều đó ngay trong “việc con trai Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đang có chân trong ban giám đốc nhà máy sản xuất khí đốt của Ukraine, cũng như các công ty của Anh, Mỹ đang quan tâm đến trữ lượng khí đá phiến và tiếp cận các vùng đất màu mỡ, giàu tài nguyên của nước này”.

Phó Chủ tịch Đảng cánh tả Đức Sahra Wagenknecht

“Tôi nghi ngờ mục đích chính của Mỹ là thúc đẩy hòa bình hay thực tế là để khai thác tài nguyên của Ukraine? Sẽ không có tương lai cho Kiev nếu quan hệ kinh tế với Nga bị cắt đứt”, bà Wagenknecht nhấn mạnh.

Bà Wagenknecht đồng thời bày tó ý kiến không muốn tiếp tục trừng phạt Nga. Theo bà, những lệnh trừng phạt không những không giải quyết được cuộc xung đột Ukraine, mà còn làm suy yếu chính nền kinh tế của châu Âu. "Trước hết, trừng phạt Nga gây ra tổn hại cho nền kinh tế châu Âu, chúng còn gây tổn hại nền kinh tế của Đức. Mỹ không phải đối mặt với tình huống này, do họ không có mối quan hệ kinh tế sâu rộng với Nga ", bà Wagenknecht nói. 

Nữ nghị sĩ Đức cũng khẳng định sự ủng hộ đối với các nỗ lực của chính phủ Đức để đảm bảo thực hiện thỏa thuận Minsk một cách tốt đẹp, “nhưng ai đó đang cố gắng làm suy yếu bản thỏa thuận này và tiến trình hòa bình, trước tiên đó là những người cung cấp vũ khí và gửi cố vấn quân sự Anh và Mỹ đến Ukraine”.

"Khối lượng vũ khí được gửi đi ngày càng nhiều, điều đó cũng đồng nghĩa với việc tiến trình hòa bình bị thay đổi càng lớn. Rõ ràng một lực lượng mạnh mẽ ở Mỹ không muốn kết thúc sớm cuộc khủng hoảng ở Ukraine”, bà nói thêm.