Được biết, hồi cuối tháng 5, ông Tapas Pal – nghị sĩ thuộc Đảng Trinamool Congress của Ấn Độ đã đe dọa Đảng Cộng sản Ấn Độ Mác-xít (CPIM) rằng, “nếu CPIM có ý đồ mưu sát, đe dọa những người của chúng tôi… Tôi sẽ không bỏ qua. Tôi sẽ để những nam giới của chúng tôi cưỡng hiếp người phụ nữ của họ”. Phát ngôn gây sốc của ông Pal đã bị một người dùng điện thoại thông minh ghi lại.
Câu nói của ông Pal gặp phải sự chỉ trích kịch liệt từ người dân, khiến những thành viên cùng đảng cũng phê bình ông ta. Người phát ngôn của đảng Trinamool Congress cho biết: “Bất luận thế nào, chúng tôi cũng không ủng hộ câu nói này”.
Ông Pal đã từ chối xin lỗi dư luận và có ý định tuyên bố rằng mình bị hiểu lầm. “Tôi không nói cưỡng hiếp (rape) mà nói là tấn công (raid). Tôi nói là họ sẽ tấn công tất cả mọi người và tất cả mọi nơi, bao gồm phụ nữ và người già”. Vợ của ông Pal nói: “Dù ông ấy đã nói gì, nhưng là một nghị sĩ mà như vậy là không được”.
Người phụ trách Ủy ban phụ nữ quốc gia Ấn Độ - Mamata Sharma cho rằng, ông Pal nên từ chức. Theo người lãnh đạo đảng CPIM – Brinda Karat, lời đe dọa của ông Pal “hoàn toàn không thể chấp nhận”, ông ta cần bị “đình chỉ chức vụ”.