Đài Tiếng nói Việt Nam có Tổng Giám đốc mới

Đài Tiếng nói Việt Nam có Tổng Giám đốc mới

ANTĐ - Tại Quyết định 367/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương giữ chức Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (thay ông Nguyễn Đăng Tiến nghỉ hưu theo chế độ). 

Gặp mặt cán bộ lão thành nhân kỷ niệm 70 năm truyền thống lực lượng CAND

Gặp mặt cán bộ lão thành nhân kỷ niệm 70 năm truyền thống lực lượng CAND

ANTĐ - Sáng ngày 11-8, Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội đã tổ chức buổi gặp mặt các cán bộ lão thành qua các thời kỳ, đã nghỉ hưu, nhân Kỷ niệm 70 năm truyền thống lực lượng CAND Việt Nam và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP.Hà Nội chủ trì buổi gặp mặt. 

Thiếu tướng Phạm Xuân Bình thăm và tặng quà cán bộ hưu trí

Thiếu tướng Phạm Xuân Bình thăm và tặng quà cán bộ hưu trí

ANTĐ - Ngày 7-8, Thiếu tướng Phạm Xuân Bình, Phó Giám đốc CATP Hà Nội đã đến thăm và chúc sức khỏe  đồng chí Trần Quốc Hùng, SN 1950, nguyên Trưởng Phòng tham mưu – Công an Hà Nội nhân kỷ niệm ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (19-8-1945/19-8-2015).
Hình ảnh người chiến sĩ công an đẹp trong những vần thơ

Hình ảnh người chiến sĩ công an đẹp trong những vần thơ

ANTĐ - Hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống của lực lượng CAND, CAH Đan Phượng, Tp Hà Nội đã tổ chức cuộc thi Sáng tác thơ về “Hình ảnh người chiến sỹ CAH Đan Phượng vì nhân dân phục vụ, vì cuộc sống bình yên”. 
Từ 1-3-2015, VNPT sẽ có Chủ tịch mới

Từ 1-3-2015, VNPT sẽ có Chủ tịch mới

ANTĐ - Theo Quyết định 2184/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, ông Phạm Long Trận - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn VNPT sẽ chính thức nghỉ hưu từ ngày 1-3-2015. Ông Trần Mạnh Hùng - hiện là Tổng giám đốc VNPT sẽ đảm nhiệm các công việc ông Phạm Long Trận phụ trách. 

Tăng 8% lương hưu đối với cán bộ xã đã nghỉ việc

Tăng 8% lương hưu đối với cán bộ xã đã nghỉ việc

ANTĐ - Thủ tướng Chính phủ vừa giao Bộ LĐ-TB&XH chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan khẩn trương xây dựng và trình Chính phủ Nghị định về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc tăng 8% đối với toàn bộ đối tượng (không phân biệt thời điểm nghỉ hưu), thực hiện từ ngày 1-1-2015, theo đúng Nghị quyết của Quốc hội về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2015 theo đúng trình tự thủ tục rút gọn. 

Có quan chức “dọn chỗ” rất sớm trước khi nghỉ hưu

Có quan chức “dọn chỗ” rất sớm trước khi nghỉ hưu

ANTĐ - Tại cuộc họp báo thường kỳ quý III-2014 ngày 23-10, Thanh tra Chính phủ cho biết, trong những trường hợp được ông Trần Văn Truyền – nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ bổ nhiệm (cán bộ hàm cấp vụ và cấp phòng) có một số ít trường hợp trong quá trình công tác đã có khuyết điểm. Ngày 24-10, bên lề Quốc hội, ông Lê Như Tiến, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội đã trao đổi với báo chí xung quanh vấn đề này.
Huyện Hoàng Sa có tân Chủ tịch UBND

Huyện Hoàng Sa có tân Chủ tịch UBND

ANTĐ - Ngày 5-5, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Văn Hữu Chiến đã công bố quyết định bổ nhiệm ông Võ Công Chánh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ là Giám đốc Sở Nội vụ thay ông Đặng Công Ngữ nghỉ hưu theo chế độ. 
Sắp thay đổi lãnh đạo nhiều tập đoàn lớn

Sắp thay đổi lãnh đạo nhiều tập đoàn lớn

ANTĐ - Tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Công Thương diễn ra chiều 5-5, ông Đỗ Thắng Hải - Thứ trưởng Bộ Công Thương cho hay, sắp tới sẽ có một số lãnh đạo tập đoàn lớn thay đổi. 
Cân nhắc kéo dài tuổi nghỉ hưu

Cân nhắc kéo dài tuổi nghỉ hưu

ANTĐ - Chiều 18-4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến lần đầu về dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi). Nội dung được nhiều người quan tâm là cân nhắc kéo dài tuổi nghỉ hưu với cả nam và nữ.
HĐND TP sắp bầu bổ sung 3 Phó Chủ tịch UBND TP

HĐND TP sắp bầu bổ sung 3 Phó Chủ tịch UBND TP

ANTĐ - HĐND TP Hà Nội vừa triệu tập kỳ họp bất  thường (kỳ họp thứ 9) HĐND TP Hà Nội khóa XIV vào ngày 18-4 tới. Kỳ họp chỉ có một nội dung duy nhất là kiện toàn, bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2011 – 2016. 
Thêm 10 quan chức ngành giao thông phải báo cáo

Thêm 10 quan chức ngành giao thông phải báo cáo

ANTĐ - Chiều qua 26-3, Bộ GTVT đã có công văn số 3222/BGTVT-TCCB yêu cầu các cán bộ, công chức thuộc diện Bộ quản lý làm báo cáo liên quan đến Dự án đường sắt đô thị Hà Nội (tuyến số 1) giai đoạn 1. Theo Bộ GTVT, việc này nhằm thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao các cơ quan chức năng xác minh, làm rõ thông tin liên quan đến dự án kể trên. 
Cần tinh giản bộ máy trước khi tinh giản biên chế

Cần tinh giản bộ máy trước khi tinh giản biên chế

ANTĐ - Bộ Nội vụ đang có một dự thảo nghị định về công tác tinh giản biên chế với chỉ tiêu giảm 100.000 công chức trong 7 năm. Con số giảm, theo dự thảo, được tính trên số người về hưu, về hưu trước tuổi và cho thôi việc vì thiếu năng lực và cũng là con số làm dư luận băn khoăn. Đây là con số nào? 
Ai sẽ thuộc diện tinh giản biên chế?

Ai sẽ thuộc diện tinh giản biên chế?

ANTĐ - Bộ Nội vụ vừa công bố lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo nghị định của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế. Dự kiến, từ năm 2014 tới 2020, sẽ thực hiện tinh giản biên chế khoảng 100.000 người. Dư luận đang rất quan tâm công chức, viên chức nào sẽ nằm trong diện tinh giản này?
Chưa bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND TP

Chưa bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND TP

ANTĐ - Về việc bổ sung nhân sự thay thế ông Nguyễn Huy Tưởng, nguyên Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội (phụ trách mảng tài chính – ngân sách, đã nghỉ hưu từ 1-10-2013), ông Lê Văn Hoạt, Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội cho biết, kỳ họp thứ 8, HĐND TP khóa XIV (sẽ khai mạc vào ngày 2-12 tới), không có nội dung này. 
Tăng dần tuổi nghỉ hưu lên 62

Tăng dần tuổi nghỉ hưu lên 62

ANTĐ - Ngày 6-9, Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội đã tổ chức hội thảo về chính sách bảo hiểm hưu trí và phương án cải cách khi xây dựng Luật Bảo hiểm xã hội. 
Phụ nữ sẽ nghỉ hưu ở tuổi 60: Còn nhiều ý kiến

Phụ nữ sẽ nghỉ hưu ở tuổi 60: Còn nhiều ý kiến

ANTĐ - Chênh lệch 5 năm tuổi nghỉ hưu giữa nam giới và phụ nữ đang được đề xuất xóa bỏ vì đây bị coi là một trong những nguyên nhân không tận dụng được tối đa nguồn nhân lực có chất lượng, đồng thời duy trì sự bất bình đẳng giới cần xóa bỏ trước xu thế hội nhập quốc tế.