TP.HCM

Nghi án nam sinh bị giết, phi tang xác

ANTĐ - Ngày 6-3, Đội Điều tra truy xét trọng án thuộc Phòng CSHS - CATP.HCM đã phát đi thông báo truy tìm tung tích nạn nhân, nghi là học sinh bị giết hại và phi tang xác được tìm thấy ở khu vực cầu Cảng thuộc phường Tân Thuận Đông, quận 7, TP.HCM vào trưa 4-3.

Logo trường THPT Ngô Gia Tự in trên áo của thi thể được tìm thấy
và sợi dây chuyền trên cổ nạn nhân

Theo thông tin ban đầu, 10h15 trưa 4-3 có một số người dân phát hiện ở khu vực cầu Cảng nói trên có 1 bao tải bị buộc dây trôi trên sông. Khi vớt vào và mở ra, người dân kinh hoàng phát hiện bên trong là thi thể người. Nhận được tin báo công an quận 7 và các phòng nghiệp vụ của CATP.HCM đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để phục vụ công tác điều tra.

Công tác giám định bước đầu có kết quả, thi thể là nam giới, tuổi từ 15 - 20, hoàn toàn không có giấy tờ tuỳ thân, thi thể đang trong quá trình phân huỷ, không nhận dạng được. Đặc biệt thi thể này có 2 chân bị trói, mặc đồng phục học sinh, áo sơ mi trắng tay ngắn, bên áo phía trái có in logo của trường THPT Ngô Gia Tự, trên cổ  thi thể có đeo sợi dây chuyền kim loại màu đen có gắn hình phật Di Lặc màu xanh ngọc…

Qua công tác rà soát, xác minh, cơ quan công an có liên hệ với trường THPT Ngô Gia Tự, quận 8 nhưng phía lãnh đạo nhà trường xác nhận, trong thời gian vừa qua, không có phụ huynh nào trình báo với ban giám hiệu, thầy cô giáo nhà trường về trường hợp mất tích của học sinh. Cũng qua giám định, công an nhận định đây là vụ án mạng, có thể sau khi bị giết hại, nạn nhân bị hung thủ trói buộc trong bao tải rồi vứt xuống sông phi tang.