Nghi án con gái 15 tuổi giết hại mẹ ruột

ANTĐ - Cảnh sát Nhật Bản hôm 8-5-2016 đã bắt giữ một bé gái 15 tuổi bị nghi ngờ giết hại mẹ ruột.

Cảnh sát cho biết, vụ việc xảy ra tại căn hộ của gia đình này ở Tokyo. Bé gái bị nghi ngờ đã siết cổ người mẹ 41 tuổi đang nằm ngủ trên ghế sofa ở phòng khách.

Nghi án con gái 15 tuổi giết hại mẹ ruột ảnh 1

Ảnh minh họa

Được biết, hôm 27-2-2016, bé gái này gọi cấp cứu và nói rằng mẹ của cô bé bị ngừng thở. Ban đầu, cô bé nói với cảnh sát là thấy mẹ nằm ngủ ở sofa từ buổi sáng, cảm thấy có điều gì đó bất thường vì đến tối mẹ vẫn không tỉnh dậy nên cô bé đã gọi cấp cứu.

Theo thông tin từ cảnh sát, mẹ bé gái này bị chết ngạt, quanh cổ có quấn một chiếc khăn, cảnh sát nghi ngờ nạn nhân bị siết cổ. Xem xét camera theo dõi tại khu vực tòa nhà, cảnh sát thấy rằng, vào thời điểm xảy ra vụ việc, chỉ có cô con gái ra vào nhà. Hôm đó, cô bé đi học vào buổi sáng và về nhà vào khoảng 1 giờ 30.

Bé gái sống cùng với cha mẹ. Tuy nhiên, vào hôm xảy ra vụ việc, người cha không có mặt ở nhà. Anh chỉ nói chuyện với vợ qua điện thoại vào tối hôm trước. Hiện bé gái vẫn chưa nhận tội. Cảnh sát đang tiếp tục làm rõ vụ việc.