Nghi án cha để con trai 1 tuổi dùng chất kích thích

ANTĐ -Cảnh sát thành phố Kobe, tỉnh Hyogo (Nhật Bản) vừa bắt giữ một người đàn ông 34 tuổi sau khi phát hiện chất cấm trong nước tiểu của cậu con trai mới 1 tuổi của anh ta.

Cảnh sát cho biết, hôm 8-7-2016, Naofumi Nishimoto đưa con trai tới bệnh viện và nói với bác sĩ rằng cậu bé bị sốt. Tuy nhiên, sau khi làm xét nghiệm, bác sĩ phát hiện trong nước tiểu của cậu bé có chất kích thích.

Ảnh minh họa

Phía bệnh viện lập tức liên hệ với cảnh sát. Cảnh sát sau đó đã thẩm vấn Nishimoto. Họ cũng phát hiện chất kích thích và một ống xịt thuốc tại nhà của anh ta. Nishimoto khai rằng, anh ta giữ chất kích thích trong nhà để sử dụng cho riêng mình và phủ nhận việc đưa chúng cho con trai.

Được biết, Nishimoto sống cùng với vợ, con trai và con gái mới sinh. Hiện tình trạng của cậu con trai đã ổn định. Cảnh sát đang tiếp tục thẩm vấn Nishimoto và vợ anh ta để làm rõ vụ việc.