Nghênh ngang “cưỡi” xe ăn trộm

ANTĐ - 21h ngày 4-7, tổ tuần tra Trung đoàn CSCĐ - CATP Hà Nội, làm nhiệm vụ  trên đường Nguyễn Hoàng Tôn, quận Tây Hồ, phát hiện 2 đối tượng nam, điều khiển xe máy Honda Dream không biển kiểm soát, không đội mũ bảo hiểm, biểu hiện nghi vấn đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra. Không xuất trình được giấy tờ xe, trong cốp lại có 1 vam phá khóa, 2 đối tượng được đưa về trụ sở CAP Xuân La làm rõ.

5 xe máy trộm cắp đã được lực lượng công an thu giữ

Tại cơ quan công an, 2 đối tượng khai tên là Phạm Văn Dũng (SN 1987), Bùi Văn Huy (SN 1987), HKTT cùng ở Phú Xuyên, Hà Nội. Về nguồn gốc chiếc xe Honda Dream, Dũng - Huy nhận vừa trộm cắp của anh Vũ Thanh Tâm (SN 1989), ở Dương Xá, Gia Lâm. Sau khi bẻ khóa xe, các đối tượng đi về trung tâm Hà Nội tìm mối tiêu thụ thì bị bắt giữ.

Nhận định đây là ổ nhóm trộm cắp chuyên nghiệp, CAP Xuân La, phối hợp với Đội CSHS CAQ Tây Hồ đã tách riêng 2 đối tượng để tập trung khai thác. Qua đấu tranh, Dũng khai: ngoài vụ trộm cắp trên còn cùng với Nguyễn Thanh Ngân (SN 1990), Nguyễn Văn Bin (SN 1991 - đang bỏ trốn), nhà ở huyện Phú Xuyên, trộm cắp 3 xe máy khác trên địa bàn huyện Phú Xuyên, huyện Thanh Trì. Xe trộm cắp được nhóm này bán, đặt cho một số “đại lý” thu mua, cầm cố xe gian trên địa bàn huyện Phú Xuyên lấy tiều tiêu xài. Hiện CAP Xuân La phối hợp với Đội CSHS CAQ Tây Hồ đã thu hồi được 5 xe máy là tang vật các vụ trộm cắp, khẩn trương hoàn thành các thủ tục trao trả cho người bị hại.