Nghệ sĩ Trà My viết kịch bản, sản xuất phim Tết do con trai làm đạo diễn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bộ phim "Chúng con yêu bố" quy tụ nhiều gương mặt nổi tiếng của màn ảnh phía Bắc như: NSND Lan Hương, NSƯT Đỗ Kỷ, NSƯT Chí Trung, Công Dũng...Sau khi phát hành trực tuyến, nghệ sĩ Trà My và con trai có nhã ý sẵn sàng tặng lại miễn phí cho các đài truyền hình để trình chiếu trong dịp Tết Nguyên Đán 2023. 
Nghệ sĩ Trà My và con trai - đạo diễn trẻ Quản Trọng Phúc

Nghệ sĩ Trà My và con trai - đạo diễn trẻ Quản Trọng Phúc

Nghệ sĩ Trà My tự nhận mình đang ở độ tuổi "trẻ đã qua mà già thì sắp ập tới" - độ tuổi mà theo chị là nên tranh thủ nghỉ ngơi, đi chơi và tận hưởng cuộc sống an nhàn sau một chặng đường đời nhiều tất bật vất vả. Đó cũng là lý do chị chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ dấn thân vào làm thêm công việc nào khác ngoài diễn xuất, nhất là làm nhà sản xuất phim hay viết kịch bản lại càng không vì hơn ai hết, chị hiểu đó là những công việc đòi hỏi sự lao tâm khổ tứ và cũng rất mệt nhọc.

Thế nhưng tạm gác lại ý nghĩ đó, chị bất ngờ quyết định đứng chân ở cả hai vai trò này khi quyết định vừa viết kịch bản, vừa làm nhà sản xuất cho bộ phim có tựa đề "Chúng con yêu bố". Đặc biệt, bộ phim này lại do cậu con trai duy nhất của chị - Quản Trọng Phúc giữ vai trò đạo diễn.

Chia sẻ về sự thay đổi này, nghệ sĩ Trà My cho biết, cách đây 5 năm, con trai chị thi đỗ vào Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Chị luôn ủng hộ đam mê nghệ thuật của con nhưng âm nhạc lại không phải "món" sở trường của mình nên chỉ biết đứng sau khích lệ, động viên con.

Tuy nhiên sau 2 năm theo học tại đây, Quản Trọng Phúc tâm sự muốn bảo lưu việc học ở trường Nhạc để thử thi vào trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Ban đầu chị nghĩ con chắc sẽ đăng ký thi vào khoa đào tạo diễn viên, không ngờ lại thi vào khoa đạo diễn và đỗ điểm rất cao. Lúc bấy giờ chị đã "ráo" trước với cậu con trai của mình rằng: "Làm đạo diễn vất vả lắm đấy, phải rất khổ cực và giỏi nghề thì mới theo được. Con cứ suy nghĩ cho kỹ". Khi biết con có quyết tâm theo đuổi nghề này đến cùng, chị một lần nữa ủng hộ quyết định của con. Dù vậy cũng kể từ đó, chị biết mình sẽ phải theo sát và dìu dắt con bước đi trên con đường nghệ thuật phía trước giống như một người bạn đồng hành. Với chị, đó là một "gánh nặng" mà không thể trút bỏ được vào lúc này.

Cũng theo Trà My, khi đang học năm thứ hai trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, Quản Trọng Phúc đã có bộ phim đầu tay có tên gọi "Tình". Đến giờ khi bước sang năm học thứ ba, cậu sinh viên trẻ được cho là đủ tự tin để làm phim cùng với mẹ.

"Chúng con yêu bố" do chính nghệ sĩ Trà My viết kịch bản và sản xuất để trình làng vào dịp Tết Nguyên Đán 2023. Những thước phim xoay quanh câu chuyện về một ông bố sống lủi thủi một mình ở quê khi vợ mất sớm, còn 4 người con đều đã trưởng thành, sinh sống và lập nghiệp ở phương xa. Người bố luôn tự hào khoe với mọi người về những đứa con thành đạt của mình, đứa làm nghệ nhân nổi tiếng, đứa làm quản lý, đứa làm giám đốc. Cận kề dịp Tết, cả bốn người con đồng loạt báo không thể về thăm bố như đã hẹn. Nhớ con nhớ cháu, dù không khỏe nhưng ông quyết định khăn gói đi đến nhà từng đứa để thăm nom. Mọi chuyện dần vỡ lở khi ông phát hiện ra các con đều nói dối mình và cuộc sống của chúng không hề trọn vẹn, hoàn hảo như những gì ông biết. Có rất nhiều câu chuyện đằng sau những lời nói dối ấy mà người bố nhận ra, mình cũng có một phần trách nhiệm. Bộ phim có sự tham gia diễn xuất của dàn nghệ sĩ gạo cội: NSND Lan Hương, NSƯT Đỗ Kỷ , NSƯT Chí Trung, NSƯT Bá Anh, nghệ sĩ Trà My, diễn viên Anh Đức, Công Dũng, Mạnh Hưng, Tuấn Mõ, Tuấn Sơn, bé Hà Vy...

Ở vai trò viết kịch bản kiêm nhà sản xuất phim, nghệ sĩ Trà My tâm sự, vốn dĩ chị rất yêu thích đề tài về gia đình. Bởi trong guồng quay hối hả của cuộc sống hiện đại, con người ta nhiều khi chỉ mải mê theo đuổi những ước mơ, hoài bão riêng mà quên đi giá trị thiêng liêng của hai tiếng gia đình.

Gia đình là nguồn cội của sự sống và là nơi không bao giờ vơi cạn tình yêu thương, vì thế gia đình trở thành điểm tựa cho mỗi bước đi của chúng ta trong cuộc đời. Dù thành công hay thất bại thì gia đình mãi là tổ ấm dõi theo ta trong suốt quãng đời. Khi ta vui ta có thể tìm đến bạn bè, khi thành đạt ta có thể tìm đến những nơi đông vui tấp nập. Nhưng khi ta thất bại, vấp ngã hay nản lòng nhụt chí, ta chỉ muốn về với gia đình, bởi đó là nơi luôn mở rộng cánh cửa đón chào ta. Có những điều ta đang nắm trong tầm tay thấy chúng thật bình thường và chỉ khi chúng mất đi rồi ta mới ý thức được chúng quan trọng đến nhường nào." - nghệ sĩ Trà My trải lòng. Đó cũng là lý do chị muốn tự mình chắp bút cho kịch bản phim "Chúng con yêu bố" và giao phó vai trò dàn dựng phim cho chính con trai mình - đạo diễn trẻ mới ở tuổi ngoài đôi mươi Quản Trọng Phúc. Trong phim, chị cũng đảm nhận vai diễn cô con gái lớn trong gia đình.

Dàn diễn viên tham gia diễn xuất trong "Chúng con yêu bố"

Dàn diễn viên tham gia diễn xuất trong "Chúng con yêu bố"

Về phần đạo diễn trẻ Quản Trọng Phúc, cậu sinh viên năm thứ ba khoa đạo diễn trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội bộc bạch, bản thân lớn lên trong hoàn cảnh cha mất sớm, mẹ là người duy nhất gánh vác mọi chuyện lớn nhỏ trong gia đình, một tay nuôi dạy con trai khôn lớn trưởng thành và luôn ủng hộ mọi ước mơ, đam mê của con. Mẹ - nghệ sĩ Trà My cũng là người bạn mà Trọng Phúc có thể dễ dàng tâm sự và chia sẻ mọi việc trong cuộc sống. Thông qua bộ phim này, Trọng Phúc muốn gửi đến những người cha, người mẹ bức thông điệp về việc hãy luôn ở bên cạnh các con, đồng hành và ủng hộ các con, không nên tạo áp lực và áp đặt các con, hãy để các con được sống với cuộc sống của chính mình bởi trên hết, trong gia đình cần phải có sự thấu hiểu và yêu thương nhau.

Lần đầu tiên làm đạo diễn một bộ phim mà có sự tham gia của dàn nghệ sĩ toàn gương mặt nổi tiếng, gạo cội và không dễ mời của màn ảnh phía Bắc, Trọng Phúc thừa nhận đó là một may mắn lớn của mình. Tuy nhiên, như lời NSƯT Đỗ Kỷ thì cậu đạo diễn thế hệ 2000 này cũng làm việc trên tinh thần tôn trọng mọi sáng tạo riêng nhưng khá chau chuốt, quyết liệt và "không thỏa hiệp" với diễn viên. Còn như lời kể của NSND Lan Hương thì khi nhận lời mời tham gia một vai nhỏ trong dự án phim này, chị cũng đang quay một phim ở TP.HCM. Vì thế, để kịp lịch quay "Chúng con yêu bố", chị đáp chuyến bay từ TP.HCM ra Hà Nội và di chuyển luôn từ sân bay Nội Bài về thẳng bối cảnh quay là bờ hồ Giảng Võ lúc chập tối.

"Hôm đó, tôi về đến nơi là mưa nhưng bối cảnh phải quay ở ngay bên hồ, mọi người nói là nhờ một nhà hàng nào đó, sau đó đưa cảnh vào trong trong nhà cho đỡ mưa và lạnh nhưng đạo diễn Trong Phúc vẫn giữ quan điểm quay tại bờ hồ Giảng Võ. Và đúng là khi lên phim, hình ảnh đẹp và gợi hơn rất nhiều." - NSND Lan Hương kể.

Sau khi hoàn tất xong xuôi, "Chúng con yêu bố" được phát hành miễn phí trên kênh Youtube Trọng Phúc Film. Không chỉ vậy, nghệ sĩ Trà My và con trai cho biết sẵn sàng tặng lại các kênh truyền hình để trình chiếu trong dịp Tết Nguyên Đán sắp tới với mong muốn lan tỏa những giá trị ấm áp của tình thân, tình gia đình trong dịp Tết đến xuân về.

Một số hình ảnh ra mắt phim "Chúng con yêu bố":