Nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn bị đột quỵ lần 2, vẫn đang hôn mê sau phẫu thuật

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sức khỏe của nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn chuyển biến theo chiều hướng không tốt sau khi anh bị đột quỵ lần 2.

Đúng 1 năm kể từ sau khi không may bị đột quỵ lần đầu tiên vào tháng 8-2021, nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn lại bị đột quỵ lần 2. Vợ của nam nghệ sĩ cho biết, cách đây khoảng 1 tuần, anh rơi vào hôn mê sâu sau khi bị đột quỵ trở lại, bị tràn dịch màng não và được chỉ định phải tiến hành phẫu thuật não với hy vọng "còn nước còn tát".

Hiện tại, Trần Mạnh Tuấn vừa trải qua ca phẫu thuật não tại bệnh viện Quân y 175, TP.HCM, kết quả còn phải chờ đợi trong một vài ngày tới mới biết được. Theo đó, nếu như anh tỉnh lại thì sẽ phải trị liệu lại từ đầu. Trước đó, khi bị đột quỵ lần thứ 1, nam nghệ sĩ cũng từng phải phẫu thuật nhưng "hậu" phẫu thuật thì rơi vào hôn mê, 3 ngày sau đó phải phẫu thuật lần 2.

Hình ảnh nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn hồi phục sau lần đột quỵ đầu tiên
Hình ảnh nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn hồi phục sau lần đột quỵ đầu tiên

Thời điểm Trần Mạnh Tuấn bị đột quỵ lần thứ 1 vào tháng 8-2021, các y bác sĩ từng tiên liệu trải qua lần đột quỵ này, anh có khả năng bị liệt nửa người. Vì thế, việc bình phục của anh cũng được xem là khá hy hữu bởi phần lớn các bệnh nhân có cùng tình trạng như anh được đánh giá là tương đối khó khỏi. Anh có tiền sử mắc khá nhiều bệnh lý nền, nhiều năm nay phải làm bạn với thuốc, từng trải qua nhiều lần phẫu thuật ghép thận, một bên mắt cũng gần như không nhìn thấy gì.

Trước khi bị đột quỵ lần 2 vào tháng 8-2022, nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn từng bị nhiễm Covid-19 vào tháng 3-2022 và sức khỏe nhanh chóng bị yếu đi rõ rệt. Trước đó, anh đã dần bình phục lại sau lần đột quỵ đầu tiên và trải qua quá trình nhiều tháng kiên trì trị liệu, tập luyện thì anh đã có thể tự đi lại, tinh thần phấn chấn, thậm chí còn dự định sẽ dạy học trở lại và đang chuẩn bị ra nước ngoài để chữa trị phục hồi chức năng.