Al-Qaeda lại khiến nước Mỹ hoảng loạn

Al-Qaeda lại khiến nước Mỹ hoảng loạn

ANTĐ - Mới đây, Mỹ đã phát đi cảnh báo khủng bố toàn cầu đồng thời đồng loạt đóng cửa hơn 20 Đại sứ quán Mỹ trên khắp thế giới vì lo ngại các cuộc tấn công khủng bố đáng sợ có thể xảy ra. Sau hơn một thập kỷ lắng xuống, tổ chức khủng bố khét tiếng thế giới Al-Qaeda dường như đang trở lại và gây ra một cơn hoảng loạn mới cho siêu cường Mỹ.
Đức nổi giận với Mỹ, Anh sau vụ Snowden

Đức nổi giận với Mỹ, Anh sau vụ Snowden

ANTĐ - Ngày 2-8, Đức đã tuyên bố hủy bỏ một hiệp ước giám sát từ thời Chiến tranh Lạnh với Mỹ và Anh, để đáp lại những tiết lộ của cựu nhân viên Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ Edward Snowden, về những hoạt động nghe lén điện tử của 2 nước này.
Nga cho phép “Người thổi còi” tị nạn tạm thời

Nga cho phép “Người thổi còi” tị nạn tạm thời

ANTĐ - Ngày 1-8, ông Anatoly Kucherena, luật sư của Snowden cho biết, “người thổi còi” đã rời khỏi khu vực quá cảnh của sân bay Sheremetyevo, Thủ đô Matxcova vào lúc 3h30 (giờ Matxcơva) vì đã được Cơ quan Di trú Liên bang Nga cấp cho giấy tờ tị nạn tạm thời tại Nga trong vòng 1 năm.
Cựu điệp viên Nga cầu hôn “người thổi còi”

Cựu điệp viên Nga cầu hôn “người thổi còi”

ANTĐ - Nữ cựu điệp viên của Nga, người đẹp tóc đỏ Anna Chapman vừa đăng tải lên trang mạng cá nhân của mình lời cầu hôn với Edward Snowden, người từng tiết lộ bí mật về chương trình nghe lén của chính phủ Mỹ.
Mỹ và đồng minh căng thẳng vì vụ nghe lén

Mỹ và đồng minh căng thẳng vì vụ nghe lén

ANTĐ - Áo đã triệu Đại sứ Mỹ tại nước này để yêu cầu giải thích về những thông tin cáo buộc Washington nghe lén các văn phòng và đại sứ quán các nước châu Âu. 
Phó Giám đốc CIA bất ngờ từ chức

Phó Giám đốc CIA bất ngờ từ chức

ANTĐ - Phó Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) Michael Morell bất ngờ tuyên bố từ chức. Người thay thế ông đảm nhiệm chức vụ này là bà Avril Haynes, hiện đang làm cố vấn cho Tổng thống Obama và Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ.
“Tự do báo chí” kiểu Mỹ

“Tự do báo chí” kiểu Mỹ

ANTĐ - Trong khi AP lên tiếng tố cáo Chính phủ Mỹ nghe trộm điện thoại của phóng viên hãng thông tấn lớn nhất của nước này thì Tổng thống Barack Obama lại cho rằng cần phải cân bằng giữa an ninh quốc gia và tự do báo chí.
Hai người Trung Quốc bị bắt vì bán thiết bị gián điệp

Hai người Trung Quốc bị bắt vì bán thiết bị gián điệp

ANTĐ - Văn phòng của FSB tại Sakhalin hôm 28-3 cho biết các nhân viên mật vụ cảnh sát và Cục điều tra Liên bang FSB tại vùng Viễn Đông Nga vừa bắt giữ hai người đàn ông mang quốc tịch Trung Quốc vì nghi ngờ họ bán bất hợp pháp các thiết bị nghe lén và do thám thông tin.
Khai mạc Mật nghị Hồng y

Khai mạc Mật nghị Hồng y

ANTĐ - Ngày 12-3, Mật nghị Hồng y đã chính thức khai mạc và có thể kéo dài vài ngày để bầu chọn người kế vị Giáo hoàng Benedict XVI - người chính thức từ nhiệm hồi tháng trước sau 8 năm lãnh đạo Giáo hội Công giáo. 
Trùm truyền thông Murdoch rút khỏi News International

Trùm truyền thông Murdoch rút khỏi News International

ANTĐ - Ông trùm truyền thông Rupert Murdoch (ảnh) vừa từ chức Giám đốc Tập đoàn News International thuộc New Corp, sở hữu nhiều tờ báo nổi tiếng của nước Anh như The Sun, Times, Sunday Times. 
Bắt giữ 4 nhà báo của The Sun

Bắt giữ 4 nhà báo của The Sun

ANTĐ - Các nhân viên điều tra Anh hôm 28-1 đã bắt giữ 4 nhà báo cùng 1 cảnh sát liên quan đến cáo buộc đút lót cảnh sát để lấy thông tin sau khi khám xét các phòng làm việc của tạp chí The Sun, thuộc tập đoàn truyền thông của ông Rupert Murdoch.
Mặt trái bị phơi bày

Mặt trái bị phơi bày

ANTĐ - Vụ bê bối nghe lén điện thoại gây chấn động dư luận xứ sở sương mù lại tiếp tục bùng lên khi Heather Mills, vợ cũ của McCartney - thành viên ban nhạc huyền thoại The Beatles - lên tiếng tố cáo phóng viên của tờ Mirror Group newspapers nghe lén điện thoại của cô.