Nghe đối tượng khai thủ đoạn đột nhập cướp tài sản tại siêu thị điện máy

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sau 4 ngày điều tra, CAQ Bắc Từ Liêm, Hà Nội đã bắt giữ kẻ cướp tài sản trong siêu thị điện máy. Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Minh Chức, đối tượng gây án đã khai cách đột nhập, kề dao vào cổ, trói nhân viên bảo vệ cướp 1,5 tỷ đồng.  

Clip: Nguyễn Minh Chức kể chi tiết cách thức đột nhập, khống chế nhân viên bảo vệ cướp tài sản trong siêu thị điện máy

Chiều 27-11, khi vào siêu thị mua tai nghe điện thoại, Nguyễn Minh Chức phát hiện tay nắm cửa bị “lỗi”, cùng với tủ điện tổng siêu thị nằm ở bên ngoài vỉa hè, nên nảy sinh ý định trộm cắp tài sản.

Ngày 28-11, Chức đi chợ mua sắm đồ nghề là dao, búa, dây thừng... để chuẩn bị hành động. Đêm 28-11, khi đến siêu thị, Chức đã ngắt cầu dao điện ở tủ bên ngoài đường, nhằm vô hiệu hóa camera và đèn chiếu sáng. Sau đó, Chức bỏ đi, chờ hệ thống điện cũng như camera tắt hẳn mới quay lại, mở cửa đột nhập vào siêu thị.

Thấy bảo vệ đang ngủ, Chức sợ bị phát hiện nên đã kề dao vào cổ, bịt miệng người này lại và dùng dây thít bằng nhựa trói chân, tay nạn nhân lại, cướp 62 chiếc điện thoại di động, 6 máy tính xách tay, 1 iPad, 28 đồng hồ, 1 két sắt bên trong có 200 triệu VND.

Chức đã bán 20 chiếc điện thoại trên mạng "chợ tốt".

Hiện Chức đã bị khởi tố về tội cướp tài sản.