Tân Thị trưởng Jakarta, Indonesia:

Ngày làm việc đầu tiên là đối thoại với người nghèo

ANTĐ - “Mục đầu tiên trong chương trình làm việc của tôi là thăm và nói chuyện với người dân ở khu vực nghèo nhất của thành phố”, Thị trưởng mới đắc cử của Jakarta, Indonesia, ông Joko Widodo phát biểu sau lễ nhậm chức ngày 15-10. 

Dù chưa nêu chi tiết địa điểm sẽ tới thăm trong cả hôm nay 16-10, nhưng dự kiến tân Thị trưởng Joko Widodo có thể nói về đề xuất của ông trong việc sớm phát hành thẻ công dân, trong đó người dân có quyền tiếp cận giáo dục và y tế miễn phí. 

Trước đó, Ủy ban Kế hoạch Jakarta (Bappeda) cho biết, ông Jokowi có 3 tháng để dự thảo kế hoạch phát triển khu vực trung hạn giai đoạn 2013-2017, trong đó hoạch định những chiến lược phát triển, ngân sách cho chính quyền Thủ đô.

Một số quyết sách hàng đầu trong 5 năm tới là khắc phục tình trạng giao thông, úng lụt và cải thiện dịch vụ y tế, giáo dục, việc làm.

Ban thư ký Hội đồng thành phố Jakarta cũng cho hay, lễ tuyên thệ nhậm chức của tân Thị trưởng Jakarta hôm qua tiêu tốn khoảng 500 triệu  rupiah (tương đương 52.000 USD), chỉ bằng một nửa so với khoản tiền 1,05 tỷ rupiah đã được phê duyệt trong ngân sách năm 2012.