Ngày hội tưng bừng của tuổi trẻ Việt Nam-Trung Quốc

(ANTĐ) - Đêm hội chính nằm trong khuôn khổ Liên hoan Thanh niên Việt Nam - Trung Quốc diễn ra trọng thể tại Trung tâm Thể dục thể thao tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc tối 28-8. Đồng chí Hồ Đức Việt - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; đồng chí Lý Nguyên Triều - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thứ Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành của Trung ương và một số địa phương của Việt Nam - Trung Quốc đã đến tham dự động viên tuổi trẻ hai nước.

Ngày hội tưng bừng của tuổi trẻ Việt Nam-Trung Quốc

(ANTĐ) - Đêm hội chính nằm trong khuôn khổ Liên hoan Thanh niên Việt Nam - Trung Quốc diễn ra trọng thể tại Trung tâm Thể dục thể thao tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc tối 28-8. Đồng chí Hồ Đức Việt - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; đồng chí Lý Nguyên Triều - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thứ Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành của Trung ương và một số địa phương của Việt Nam - Trung Quốc đã đến tham dự động viên tuổi trẻ hai nước.

>>>Theo dấu chân Bác Hồ

>>>Thúc đẩy thanh niên Việt - Trung lập nghiệp

Các bạn Trung Quốc chào đón thanh niên Việt Nam
Các bạn Trung Quốc chào đón thanh niên Việt Nam

Thanh niên chính là người chủ tương lai

Mở đầu đêm Liên hoan, thanh niên hai nước đã nghe thư chúc mừng của đồng chí Nông Đức Mạnh - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và thư chúc mừng của đồng chí Hồ Cẩm Đào, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc.

“Truyền thống hữu nghị Việt - Trung là tài sản chung vô cùng quý giá của hai dân tộc, do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Đông, các nhà cách mạng tiền bối cùng nhiều thế hệ nhân dân Việt Nam - Trung Quốc dày công vun đắp để lại cho các thế hệ hôm nay. Tài sản chung đó đang được tiếp tục nhân lên và là yếu tố vô cùng quan trọng không thể thiếu trên con đường đi tới chủ nghĩa xã hội của hai nước trong giai đoạn hiện nay”, bức thư của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nêu rõ. Liên hoan Thanh niên Việt Nam - Trung Quốc lần này có ý nghĩa quan trọng bởi nó được tổ chức vào Năm hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc 2010 và kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh mong muốn thế hệ thanh niên hai nước sẽ không ngừng phấn đấu học tập, rèn luyện, lao động, công tác ngày càng tiến bộ, tiếp bước các thế hệ cha anh, chung tay vun đắp quan hệ hai nước Việt-Trung mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Trong thư chúc mừng đêm hội, đồng chí Hồ Cẩm Đào, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc nhấn mạnh, Trung Quốc nguyện cùng với Việt Nam xuất phát từ tầm cao chiến lược và toàn cục, không ngừng tăng cường sự giao lưu hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực, làm sâu sắc thêm quan hệ giao lưu và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước, đặc biệt là giữa thanh thiếu niên. Tổng Bí thư Hồ Cẩm Đào mong muốn thanh niên hai nước sẽ tiếp tục đóng góp sức lực vào việc xây dựng đất nước và bằng trí tuệ, bản lĩnh, tiếp tục viết nên những trang hào hùng về sự phát triển của tình hữu nghị hai nước Việt - Trung.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Hồ Đức Việt khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam rất coi trọng hoạt động Liên hoan Thanh niên Việt Nam-Trung Quốc lần này, đồng thời bày tỏ tin tưởng, hai nước sẽ tiếp tục phối hợp tổ chức nhiều hoạt động chung, nhằm tăng cường giáo dục truyền thống hữu nghị lâu đời để đông đảo thanh niên và các tầng lớp nhân dân hai nước cùng thấm sâu và chung tay xây đắp tình hữu nghị.

Màn biểu diễn của nghệ sĩ hai nước
Màn biểu diễn của nghệ sĩ hai nước

Đêm của tình hữu nghị

Sân vận động Trung tâm Thể dục thể thao tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc đêm 28-8 rực sáng trong ánh đèn và tràn đầy sức sống thanh xuân. 3.000 đại biểu thanh niên Việt Nam, 300 đại biểu đến từ các tỉnh, thành, khu tự trị trên toàn Trung Quốc và hơn 28.000 thanh niên Quảng Tây đã cùng làm nên một đêm hội không thể nào quên.

“Đêm nay đầy sao lấp lánh. Đêm nay ánh lửa rực sáng trong mỗi trái tim. Đêm nay tình hữu nghị tuôn chảy thành lời hát. Đêm nay, chúng ta nắm chặt tay nhau”. Các ca sỹ, nghệ sỹ Việt Nam-Trung Quốc cùng nhau hát lên Bài ca thanh niên Việt-Trung. Những tiết mục đặc sắc nhất của hai bên đã được đem đến đêm hội: Hoạt cảnh âm nhạc “Núi liền núi, sông liền sông”, “Đến với Việt Nam tôi”, “Bài ca Hồ Chí Minh”, hoạt cảnh âm nhạc “Tình cảm sôi động”, “Tình bạn”, “Vũ khúc hữu nghị”. Tiết mục “Bức tường ghi dấu tay” của các bạn thanh niên Trung Quốc đã gây ấn tượng tốt với khán giả. “Tất cả các bạn trẻ hai nước đã ghi dấu tay lên bức tường hữu nghị, ghi nhận lời thề của thanh niên hai nước Việt Nam-Trung Hoa chung tay đời đời tiếp nối truyền thống quý báu”.

Đêm liên hoan kết thúc trong tiết mục ca múa “Ôm trọn tương lai” trên nền bài hát thanh niên 2 nước Việt Trung. Trời Nam Ninh lộng gió, hai lá quốc kỳ tung bay trên đài cao như thể hiện sức sống thanh niên căng tràn trên 2 đất nước láng giềng hữu nghị. 60 lá cờ Việt Nam-Trung Hoa được giương cao trên sân vận động. Thanh niên hai nước siết chặt tay cùng hát vang. Một đêm hội đầy ý nghĩa và thành công tốt đẹp, đó là kết quả của tình hữu nghị mà nhân dân hai nước Việt-Trung cũng như thanh niên hai nước nói riêng dày công vun đắp. Đêm như muốn kéo dài mãi không thôi bởi ánh mắt, nụ cười và những cái siết chặt tay nồng ấm.

Gia Vinh

Đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Bí thư Thành đoàn Hà Nội:

“Đây là sự kiện đặc biệt trong quan hệ thanh niên 2 nước Việt-Trung. Nhân cơ hội này, hai bên đều có thể học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm với nhau trên các lĩnh vực như phát triển kinh tế, giữ gìn bảo tồn các giá trị văn hóa, cùng gánh vác các nhiệm vụ mà đất nước trao cho mình”.

Trương Hân, SV năm thứ 2 Khoa tiếng Việt, Học viện Kỹ thuật ngành nghề Liễu Châu, Quảng Tây:

“Tôi được biết đến Việt Nam rất nhiều qua những bài học và rất vui khi có được cơ hội tiếp xúc với các bạn thanh niên Việt Nam trong liên hoan này. Quan hệ hai nước ngày càng phát triển, Việt Nam lại là nước ASEAN láng giềng gần gũi, vì vậy cơ hội lập nghiệp của tôi sẽ rất lớn. Tôi cũng đã học hỏi được nhiều điều từ các bạn Việt Nam, trên cơ sở đó, tôi hy vọng tìm được một công việc tốt sau này”.

Hoàng Thu Thủy, SV năm thứ 4 ĐH Ngoại thương, Hà Nội:

“Tôi rất tự hào và hãnh diện khi được thay mặt cho thanh niên Việt Nam tham dự liên hoan lần này. Trong 5 ngày ở Quảng Tây, cùng giao lưu văn nghệ, thể thao, tham quan nhà máy, “Theo dấu chân Bác Hồ”, in dấu tay hữu nghị… tôi đã học hỏi được rất nhiều điều qua chuyến đi, không chỉ cảm thấy mình trưởng thành hơn mà còn nhận thức được rõ hơn về những trách nhiệm của bản thân cũng như tuổi trẻ Việt Nam nói chung”.

Vũ Tuấn Anh, Văn phòng Thành đoàn Hà Nội:

Trong suốt chuyến đi, tôi rất bất ngờ không phải vì cảnh đẹp của Quảng Tây mà vì sự đón tiếp nồng hậu, nhiệt tình của các vị lãnh đạo cũng như bạn bè Trung Quốc, nhất là các bạn tình nguyện viên. Tất cả đã được chuẩn bị rất chu đáo, đem lại một Liên hoan thành công rực rỡ. Chúng tôi sẽ cố gắng hơn rất nhiều để xứng đáng với lòng mong mỏi cũng như sự tin tưởng của lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam-Trung Quốc, vun đắp cho tình hữu nghị mãi mãi xanh tươi”.