Ngày 25-8, thêm 2 bệnh nhân Covid-19 tử vong

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Hôm nay, 25-8, tiếp tục ghi nhận 2 bệnh nhân Covid-19 tử vong tại khu vực phía nam. Như vậy, chỉ trong 4 ngày trở lại đây cả nước đã ghi nhận tới 5 ca tử vong, tăng mạnh so với các tuần trước đó...
Số mắc và số tử vong do Covid-19 đều đang tăng trở lại

Số mắc và số tử vong do Covid-19 đều đang tăng trở lại

Theo thông tin từ Bộ Y tế vào chiều tối nay, trong 24h qua, cả nước ghi nhận 3.342 ca Covid-19 mới, giảm nhẹ so với hôm qua nhưng vẫn là mức cao nhất so với 3 tháng rưỡi trước đó.

Về điều trị, trong ngày có 12.747 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Số ca nặng phải thở ô xy vẫn đang ở mức cao là 139 trường hợp. Đặc biệt, trong ngày ghi nhận thêm 02 bệnh nhân tử vong ở Tây Ninh và Bà Rịa Vũng Tàu. Đây là ngày thứ 2 liên tiếp có 2 ca tử vong và là ca tử vong thứ 5 kể từ đầu tuần này.

Về tiêm chủng, trong ngày hôm nay có 477.728 mũi vaccine Covid-19 đã được tiêm tại 45 tỉnh thành, trong đó có 431.702 mũi cho người từ 12 tuổi trở lên và mũi cho 46.026 trẻ 5-11 tuổi.

Ở nhóm từ 18 tuổi trở lên, các địa phương có tỷ lệ tiêm đạt thấp bị điểm tên là Quảng Trị (52,9%); Đà Nẵng (45,3%); TP. Hồ Chí Minh (50,4%); Đồng Nai (52,1%); Tây Ninh (53,1%).

Ở nhóm từ 12-17 tuổi, các địa phương có tỷ tệ tiêm mũi nhắc lại đạt thấp là Phú Yên (14,8%); Bình Thuận (26,4%); Bà Rịa - Vũng Tàu (14,7%); Đồng Nai (22,7%); Bình Dương (22,7%).

Ở nhóm từ 5-11 tuổi, các địa phương có tỷ tệ tiêm mũi nhắc lại đạt thấp là Đà Nẵng (20,9%); Quảng Nam (19,1%); Khánh Hòa (35,5%); TP.Hồ Chí Minh (31,5%); Bình Dương (27,2%).