Ngang nhiên “móc túi”

ANTĐ - Anh Nguyễn Văn Sáng (30 tuổi, trú tại Minh Khai, Hà Nội) rất bức xúc trước thông tin “sữa ngoại nhập 1 bán 6” được báo chí phát hiện mới đây.

- Tại sao sữa nhập ngoại lại có thể đội giá bán cao gấp nhiều lần so với giá nhập khẩu như thế? 

- Mức giá nhập khẩu, khoảng 80.00 - 100.000đồng/ hộp sữa, còn giá bán lẻ trên thị trường từ 400.000-900.000 đồng, gấp 5-9 lần giá nhập khẩu. Nghe giải thích giá cao vì phải trả tiền nhiều cho quảng cáo, tiền cho các đại lý… Các hãng sữa ngoại đang lợi dụng tâm lý sính ngoại của người tiêu dùng để áp đặt các mức giá bán cao bất hợp lý. Mỗi năm trung bình sữa tăng giá hơn 5 lần, ngang nhiên “móc túi” người tiêu dùng, nhất là trong lúc kinh tế khó khăn thế này.

- Không lẽ các cơ quan quản lý không có giải pháp nào để giá sữa mãi leo thang vô tội vạ?

- Hiện các sản phẩm này không nằm trong danh mục quản lý giá. Thay vì tên là sữa họ đổi thành thực phẩm bổ sung, sản phẩm dinh dưỡng, nghĩa là không phải đăng ký với Bộ Y tế mỗi lần tăng giá. Đề nghị đưa các mặt hàng như thực phẩm bổ sung, sản phẩm dinh dưỡng vào danh mục hàng bình ổn giá ngay, không thể để cứ thích là tăng như hiện nay.

- Sao mọi người không dùng sữa nội cho rẻ?

- Tâm lý số đông, chưa kể suốt ngày quảng cáo sữa ngoại đâu đâu cũng thấy từ cổng trường mầm non. Mọi người tốt nhất nên mua sữa theo khả năng kinh tế, đừng tiếp tay để doanh nghiệp tăng giá vô tội vạ.