Ngân sách quốc phòng Nhật Bản tăng lên mức kỉ lục 46,4 tỉ USD

ANTD.VN - Theo nhật báo Mainichi, chính phủ Nhật Bản sẽ tăng ngân sách quốc phòng lên mức kỉ lục 5,1 nghìn tỉ yên, tương đương 46,4 tỉ USD theo tỉ giá hối đoái hiện nay, trong năm tài chính mới bắt đầu vào tháng 4-2017.

Khoảng ngân sách này tăng 2,3% so với chi tiêu quốc phòng của năm tài chính 2016. Đây sẽ là năm thứ 5 liên tiếp Nhật Bản tăng ngân sách quốc phòng mà nguyên nhân chính là do mối đe dọa từ tên lửa hạt nhân của Triều Tiên cùng những tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc.

Trong kế hoạch chi tiêu ngân sách năm 2017, Bộ Quốc phòng Nhật Bản đề xuất chi hơn 968,5 triệu USD để nâng cấp các tên lửa phòng không Patriot PAC-3 nhằm đối phó với chương trình hạt tên lửa đạn đạo của Triều Tiên và 142 triệu USD dành cho mua tên lửa SM-3 Block IIA, giúp nâng cao khả năng đánh chặn tên lửa từ không gian vũ trụ.

Trung Quốc và Triều Tiên là nguyên nhân khiến Nhật Bản phải tăng ngân sách quốc phòng

Để đối phó với Trung Quốc trên biển Hoa Đông, Bộ Quốc phòng Nhật Bản muốn chi 726 triệu USD cho việc triển khai các đơn vị tuần tra tới đảo Miyako và Amami, đồng thời, 87 triệu USD sẽ để thành lập một đơn vị bảo vệ các đảo xa bờ ở biển Hoa Đông.

Ngân sách năm 2017 cũng bao gồm 910 triệu USD cho kế hoạch mua máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ 5 Lockheed Martin F-35 Lightning II để tăng cường sức mạnh cho lực lượng không quân phòng vệ Nhật Bản.