Ngần ngơ ngắm nhìn ngôi đền chênh vênh trên đỉnh núi cao gần 2.000 m

ANTD.VN - Những hình ảnh tuyệt đẹp của một ngồi đền thờ Đạo Lão nằm chênh vênh trên đỉnh núi Tayun, cao hơn 5.000 feet (gần 2.000 m), phía tây bắc Trung Quốc đã khiến người xem không thể dời mắt. 

Ngần ngơ ngắm nhìn ngôi đền chênh vênh trên đỉnh núi cao gần 2.000 m ảnh 1

Ngần ngơ ngắm nhìn ngôi đền chênh vênh trên đỉnh núi cao gần 2.000 m ảnh 2

Những bức ảnh về ngôi đền nhỏ nằm trên đỉnh núi cao gần 2.000 m khiến người xem ngỡ ngàng

Núi Tayun, được xem như là vùng Đất Thánh của Đạo giáo, nằm ở thị trấn Chaiping phía tây bắc Trung Quốc là một trong những đỉnh núi nổi tiếng có ngôi đền thờ liên quan đến Đạo giáo. Từ “Ta” trong tiếng Trung Quốc có nghĩa là “chùa” và từ “yun” có nghĩa là những đám mây bồng bềnh.

Ngần ngơ ngắm nhìn ngôi đền chênh vênh trên đỉnh núi cao gần 2.000 m ảnh 3

Ngần ngơ ngắm nhìn ngôi đền chênh vênh trên đỉnh núi cao gần 2.000 m ảnh 4

Khi tới đây, con người sẽ có cảm giác như đang ở chốn "bồng lai tiên cảnh"

Ngần ngơ ngắm nhìn ngôi đền chênh vênh trên đỉnh núi cao gần 2.000 m ảnh 5

Ngần ngơ ngắm nhìn ngôi đền chênh vênh trên đỉnh núi cao gần 2.000 m ảnh 6

Ngôi đền kỳ thú được xây dựng từ thời nhà Minh, có niên đại hơn 500 năm

Các bức ảnh cho thấy ngôi đền hoàn toàn bị cô lập với thế giới bên ngoài với độ cao hơn 5.000 feet (gần 2.000 m) trên đỉnh núi. Ngôi đền nhỏ với diện tích chỉ gần 6m vuông, có 4 trụ cột đá và các dải đá núi được xếp chồng lên nhau, tạo nên nền của đền thờ. Ngôi đền thờ Phật Bà Quan Âm, Nữ thần của Mercy trong Đạo giáo.

Ngôi đền nhỏ kỳ thú này được xây dựng từ thời Minh Vũ của nhà Minh nằm trong chuỗi kiến trúc gồm một cụm tòa nhà cổ trên núi Tayun bao gồm 1 nhà khách, chùa, một hội trường và 9 cung điện.

Các tòa nhà này có niên đại khoảng 500 năm và được xếp hạng di tích văn hóa cấp quốc gia. Từ triều đại của Hoàng đế Càn Long nhà Thanh (1644-1912), các tòa nhà đã được sửa chữa và cải tạo 5 lần.

Đạo giáo với lịch sử hơn 1.800 năm, là một trong những tôn giáo truyền thống chính thống ở Trung Quốc. Hiện nay, có hơn 1.500 đền thờ Đạo giáo ở nước này.