Ngân hàng Nigeria ngừng hoạt động vì... thiếu nhiên liệu

ANTĐ -Mặc dù là quốc gia sản xuất dầu thô lớn nhất châu Phi nhưng Nigeria lại đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng nhiên liệu trầm trọng, khiến người dân phải chờ đợi hàng giờ trước các trạm xăng để mua được xăng. 
Ngân hàng Nigeria ngừng hoạt động vì... thiếu nhiên liệu ảnh 1

Hàng loạt lái xe ô tô chờ đợi mua xăng tại Abuja, Nigeria

Một số người thậm chí phải mua nhiên liệu trên thị trường chợ đen với giá 500 naira (2,53USD) một lít, gấp hơn 5 lần so với giá bán lẻ chính thức. Tình hình tiếp tục xấu đi khi hàng loạt ngân hàng, tập đoàn viễn thông của nước này phải ngừng cung cấp dịch vụ hoặc giao dịch hạn chế do thiếu xăng để chạy máy phát điện.

 Nhiều hành khách cũng đối mặt với việc bị trì hoãn sau khi hãng hàng không Arik buộc phải ngừng hoạt động một số chuyến bay nội địa vào dịp cuối tuần do thiếu nhiên liệu. Mặc dù sản xuất hơn 2 triệu thùng dầu/ngày, nhưng Nigeria vẫn phải nhập khẩu hoàn toàn xăng và các sản phẩm từ dầu mỏ do các nhà máy lọc dầu tại đây hoạt động yếu kém và một số bị phiến quân phá hủy.