Ngân hàng Nhà nước sẵn sàng can thiệp để ổn định tỷ giá

ANTĐ - Sau khi Ngân hàng Nhà nước (NHNN) điều chỉnh tăng 1% tỷ giá bình quân liên ngân hàng, trên thị trường tiếp tục có  biến động. 

Tuy nhiên, chia sẻ về định hướng điều hành tỷ giá từ nay tới cuối năm, bà Nguyễn Thị Hồng - Phó Thống đốc NHNN cho biết, qua phân tích, đánh giá nhiều khía cạnh tác động và đứng trên quan điểm tổng thể lợi ích của quốc gia, không hướng đến mục tiêu duy nhất nào, NHNN tiếp tục định hướng cả năm 2015 sẽ điều hành trong phạm vi 2% như đề ra từ đầu năm. 

Phó Thống đốc NHNN cũng cho biết, kể từ đầu năm đến nay, hệ thống vẫn mua ròng ngoại tệ. Vì vậy, NHNN sẽ điều hành tỷ giá theo hướng ổn định, tiếp tục theo dõi sát thị trường, sẵn sàng bán ngoại tệ can thiệp để ổn định tỷ giá trong biên độ cam kết từ đầu năm.