Ngăn chặn nhập lậu gia súc thải loại qua biên giới

ANTĐ - Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát vừa có công điện khẩn gửi UBND các tỉnh biên giới phía Bắc và các tỉnh miền Trung gồm Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh về việc ngăn chặn tình trạng nhập lậu gia súc qua biên giới để phòng chống dịch lở mồm long móng. 

Bộ NN&PTNT cho biết, thời gian gần đây, đã xuất hiện các ổ dịch lở mồm long móng tại các tỉnh miền núi phía Bắc. Nguyên nhân là do người dân đã nhập lậu lợn nái thải loại bị nhiễm dịch. Hiện đang là mùa lễ hội, nhu cầu vận chuyển, giết mổ gia súc tăng cao là điều kiện để dịch lây lan. Bộ NN&PTNT đề nghị các địa phương huy động tối đa nguồn lực và chỉ đạo các lực lượng chức năng tại biên giới gồm Biên phòng, Hải quan, Công an, Quản lý thị trường… phối hợp chặt chẽ với lực lượng thú y ngăn ngừa triệt để các hoạt động buôn bán, nhập lậu gia súc qua biên giới, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.