Ngăn chặn hoạt động phạm tội của thanh, thiếu niên vùng ven đô

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chơi bời, lêu lổng, rủ nhau tụ tập hoạt động phạm tội… là biểu hiện của một số thanh, thiếu niên và thậm chí cả trẻ chưa thành niên hiện nay tại huyện ven đô Thường Tín (Hà Nội). Lực lượng chức năng xác định rõ: phải quyết liệt trong công tác phòng ngừa, xử lý, tránh để tình hình trở nên phức tạp.

Nhức nhối tình trạng ổ nhóm thanh, thiếu niên vi phạm

Theo thống kê của Công an thành phố Hà Nội, thời gian gần đây, tình trạng thanh, thiếu niên, trẻ chưa thành niên phạm tội có dấu hiệu gia tăng. Chỉ tính riêng trong quý III-2022, đã có 83 vụ với 266 đối tượng bị lực lượng Công an các đơn vị xử lý, nhiều hơn 15 vụ so với 6 tháng đầu năm 2022 cộng lại; tập trung vào các hành vi cướp, cướp giật tài sản, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng…

Đặc biệt trong số đó, có tới 23,7% đối tượng là học sinh bỏ học, lang thang, chơi bời, lêu lổng. Con số đáng báo động trên đang đặt ra vấn đề liên quan đến công tác phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi phạm tội của các đối tượng là thanh, thiếu niên, nhất là trẻ chưa thành niên.

Đối với địa bàn Thường Tín; đây là huyện ven đô, giáp ranh nhiều địa bàn, được đánh giá là phức tạp liên quan đến ANTT do tốc độ đô thị hóa nhanh. Bên cạnh đó, nhiều thanh, thiếu niên, trẻ chưa thành niên bỏ học, tụ tập thành bầy đàn cũng có những dấu hiệu đáng lo ngại. Và trên thực tế, đã có những vụ việc xảy ra liên quan đến các ổ nhóm đối tượng này.

Đêm 23-8-2022, tại khu vực giao cắt giữa đường Tỉnh lộ 427 và tuyến vào xã Hồng Vân, huyện Thường Tín xảy ra vụ hỗn chiến có hung khí giữa hai nhóm thanh, thiếu niên tuổi đời còn rất trẻ. Liên quan đến vụ án này, cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an huyện Thường Tín đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 15 đối tượng để tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm minh các đối tượng trước pháp luật để răn đe.

Nhóm đối tượng tham gia hỗn chiến đa số đều ở độ tuổi thanh, thiếu niên

Nhóm đối tượng tham gia hỗn chiến đa số đều ở độ tuổi thanh, thiếu niên

Tài liệu điều tra của cơ quan công an cho thấy, hai nhóm thanh, thiếu niên này trước đó đã có mâu thuẫn với nhau, nên hễ nhìn thấy nhau ở trên đường là lao vào đánh nhau. Đêm 23-8, chạm mặt nhau trên đường, các đối tượng lại tiếp tục chửi bới, thách thức và sau đó rủ thêm đồng bọn mang theo vỏ chai bia bằng thủy tinh, tuýp sắt hàn dao quắm, dao, kiếm để đi “nói chuyện” với đối phương.

Cầm đầu hai ổ nhóm này là Nguyễn Thông Hoàn, SN 2005, trú tại xã Tự Nhiên, huyện Thường Tín và Nguyễn Tiến Đạt, SN 2003, trú tại xã Hòa Bình, huyện Thường Tín. Ngay khi nắm thông tin vụ việc, Công an huyện Thường Tín đã triển khai lực lượng vây bắt, đưa hơn 20 đối tượng về trụ sở cơ quan điều tra để xác minh, làm rõ.

Cũng theo Công an huyện Thường Tín, các đối tượng này đều đã bỏ học, duy nhất chỉ có Nguyễn Tiến Đạt, là mới tốt nghiệp THPT và đỗ vào 1 trường cao đẳng trên địa bàn thành phố Hà Nội. Nhóm thanh niên này thường xuyên dạt nhà đi lang thang, tụ tập chơi bời đàn đúm.

Đầu tháng 10-2022, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế - ma túy, Công an huyện Thường Tín kiểm tra quán karaoke “Ánh Dương 999”, có địa chỉ tại thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, đã phát hiện, đưa về trụ sở 24 đối tượng gồm 14 nam và 10 nữ có biểu hiện “phê” ma túy. Qua test nhanh, 22/24 đối tượng dương tính với chất cấm dạng MDMA và Ketamine.

Đáng chú ý, tất cả đều có tuổi đời còn rất trẻ, không có công ăn việc làm ổn định, và một trong số 4 đối tượng bị khởi tố về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” là Phan Anh Hùng, trú tại huyện Thường Tín mới 19 tuổi.

Cả hai vụ án trên, số thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật đều mang tính ổ nhóm với số lượng khá đông. Nếu không kịp thời ngăn chặn, có lẽ rồi đây, những đối tượng này có thể sẽ trở thành “dân anh chị” có “số má”.

Ngăn chặn “mầm mống” hoạt động tội phạm ổ nhóm

Đại tá Nguyễn Tiến Tần – Trưởng Công an huyện Thường Tín cho biết, qua công tác điều tra cơ bản, nắm tình hình địa bàn, phát hiện “mầm mống” nguy cơ phát sinh loại tội phạm trên, đơn vị đã triển khai các biện pháp, giải pháp quyết liệt đấu tranh, phòng ngừa.

“Theo đánh giá, để ngăn chặn, phòng ngừa các hoạt động phạm tội của ổ nhóm thanh, thiếu niên, đặc biệt với trẻ chưa thành niên thì phải xuất phát từ chính các gia đình. Do vậy, chúng tôi tập trung vào việc nâng cao tinh thần trách nhiệm trước tiên của chính các bậc phụ huynh, rồi tới nhà trường, các đoàn thể xã hội.

Gia đình là tế bào của xã hội, một gia đình tốt thì xã hội sẽ tốt. Nếu cha mẹ thường xuyên quan tâm, chăm sóc, động viên con em thì tôi tin chắc chắn tình hình tội phạm trong độ tuổi này sẽ giảm hẳn, và giảm tối đa…” - Đại tá Nguyễn Tiến Tần nhìn nhận.

Bỏ học, chơi bời, lêu lổng, các nam nữ thanh, thiếu niên tụ tập rủ nhau "chơi" ma túy

Bỏ học, chơi bời, lêu lổng, các nam nữ thanh, thiếu niên tụ tập rủ nhau "chơi" ma túy

Từ những đánh giá đó, Công an huyện Thường Tín đã tập trung xây dựng các mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ như: “Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải, phát huy vai trò của người có uy tín”; “Phòng ngừa, trợ giúp người chưa thành niên vi phạm pháp luật dựa vào cộng đồng”, để chủ động tham gia giải quyết kịp thời, tại chỗ các vấn đề vi phạm của người chưa thành niên tại địa bàn cơ sở…

Bên cạnh đó, lực lượng Công an xã thường xuyên đến các gia đình hướng dẫn, vận động quản lý, giáo dục, cảm hóa con em không phạm tội và không tham gia các tệ nạn xã hội; hướng nghiệp, động viên con em đã bỏ học đi học nghề; phối hợp các ban, ngành, đoàn thể, hội phụ nữ, đoàn thanh niên cơ sở liên quan đến quản lý trẻ em lang thang, cơ nhỡ hoạt động trên địa bàn.

Trong số những đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy này, có đối tượng mới chỉ 19 tuổi

Trong số những đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy này, có đối tượng mới chỉ 19 tuổi

Công an huyện xây dựng các bài viết tuyên truyền đăng tải trên các hội, nhóm của địa phương, hay trong bảng tin các trường học. Đối với các trường học, trung tâm giáo dục thường xuyên, cán bộ chiến sĩ của Công an huyện cũng đến tận nơi tham gia các buổi trò chuyện, lắng nghe những ý kiến, suy nghĩ của học sinh.

Đồng thời, lực lượng Công an phát động phong trào tố giác các hành vi vi phạm pháp luật trong môi trường học đường như bạo lực; sử dụng ma túy, chất cấm; tụ tập gây rối trật tự công cộng; đua xe và cổ vũ đua xe trái phép…

Đối với công tác nghiệp vụ, Ban Chỉ huy Công an huyện Thường Tín giao cho các đội từng mảng việc cụ thể, chi tiết, bám sát tình hình thực tế địa bàn để tham mưu, đề xuất các biện pháp, giải pháp phù hơp, hiệu quả.

“Dù chỉ nhen nhóm hoạt động phạm tội của các ổ nhóm thanh, thiếu niên, trẻ chưa thành niên thì chúng tôi cũng giải quyết ngay và giải quyết triệt để. Các cháu còn nhỏ tuổi, nhận thức chưa đầy đủ nên đó cũng là lúc cần phải phát huy vai trò của giáo dục. Giáo dục ở đây có thể bằng nhiều biện pháp, nhưng cơ bản vẫn là sự quan tâm để các con em hiểu được giá trị của bản thân đối với gia đình và xã hội” - Trưởng Công an huyện Thường Tín nêu quan điểm.