Ngắm hoa Chi Pâu ở thiên đường mây Tà Chì Nhù Ngắm hoa Chi Pâu ở thiên đường mây Tà Chì Nhù Ngắm hoa Chi Pâu ở thiên đường mây Tà Chì Nhù Ngắm hoa Chi Pâu ở thiên đường mây Tà Chì Nhù Ngắm hoa Chi Pâu ở thiên đường mây Tà Chì Nhù Ngắm hoa Chi Pâu ở thiên đường mây Tà Chì Nhù Ngắm hoa Chi Pâu ở thiên đường mây Tà Chì Nhù Ngắm hoa Chi Pâu ở thiên đường mây Tà Chì Nhù Ngắm hoa Chi Pâu ở thiên đường mây Tà Chì Nhù

Ngắm hoa Chi Pâu ở thiên đường mây Tà Chì Nhù

ANTD.VN - Tà Chì Nhù hay còn được gọi là Pú Luông (ngọn núi nằm trong khối núi Pú Luông thuộc dãy Hoàng Liên Sơn) thuộc bản Xà Hồ (huyện Trạm Tấu, Yên Bái). Ngoài mây, Tà Chì Nhù còn có một “đặc sản” đó là những cánh rừng hoa tím trải dài ở mỗi sườn núi, người dân ở đây gọi là hoa Chi Pâu - theo tiếng người Mông có nghĩa là “không biết”.