Nga xây dựng 4 khu tổ hợp huấn luyện quân sự siêu lớn

ANTĐ - Ngày 30-11, thứ trưởng quốc phòng Nga Arkady Bakhin cho biết, tất cả 4 quân khu của Nga sẽ có riêng một khu tổ hợp huấn luyện quân sự có khả năng tổ chức các cuộc diễn tập quân sự quy mô lớn với sự tham gia của tất cả các quân binh, chủng của các lực lượng vũ trang Nga.

Tướng Arkady Bakhin cho biết trong một cuộc phỏng vấn với đài phát thanh Echo Moskvy rằng, khu tổ hợp huấn luyện quân sự đầu tiên như vậy, mang tên Mulino, đang được xây dựng tại khu vực Nizhny Novgorod cho quân khu phương Tây.

Theo thứ trưởng Bakhin, việc xây dựng khu tổ hợp huấn luyện Mulino dự kiến ​​sẽ được hoàn thành vào mùa hè năm tới: "Hợp đồng xây dựng khu tổ hợp huấn luyện quân sự thứ hai, nằm tại cơ sở huấn luyện Ashuluk thuộc quân khu phương Nam, đã được ký kết. Quy mô và trang thiết bị hiện đại của khu tổ hợp sẽ cho phép bộ quốc phòng Nga huấn luyện và kiểm tra khả năng chiến đấu của các đơn vị quân sự lớn, bao gồm toàn bộ các quân, binh chủng. Việc mở rộng cơ sở huấn luyện Ashuluk ở khu vực Astrakhan dự kiến ​​sẽ hoàn thành vào năm 2017".

Quân đội Nga tại cuộc diễn tập West-2013 ở khu vực Kaliningrad 

Vẫn theo vị thứ trưởng này, khu tổ hợp huấn luyện thứ ba sẽ được xây dựng gần thị trấn Tsugol ở khu vực Siberia cho quân khu phương Đông, trong khi vị trí để xây dựng khu tổ hợp huấn luyện tại quân khu Trung tâm vẫn chưa được xác định.

Quân đội Nga đã tổ chức tổng số khoảng 3.000 cuộc diễn tập quân sự trong năm 2013, trong đó có khoảng 400 cuộc diễn tập hỗn hợp với sự tham gia của nhiều quân, binh chủng. Cuộc diễn tập lớn nhất của năm nay, mang tên West-2013, đã diễn ra tại vùng lãnh thổ Kaliningrad của Nga và nước láng giềng Belarus, đồng minh châu Âu lớn nhất của Nga.

Được biết, quân đội Nga sẽ tổ chức cuộc diễn tập quân sự lớn nhất năm 2014 ở miền đông nước này.