Nga và Tajikistan hợp tác đặc biệt thông qua… dầu mỏ

ANTĐ - Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa ký thông qua luật mới, trong đó phê chuẩn thỏa thuận hợp tác giữa Nga với “hàng xóm” Tajikistan trong lĩnh vực cung cấp các sản phẩm dầu mỏ.

Tổng thống Nga Vladimir Putin

Ông Putin đã ký đạo luật trên vào hôm 3-7-2016, có giá trị toàn liên bang Nga. Thông tin về luật này đã được đăng tải công khai trên cổng dữ liệu hợp pháp của chính phủ Nga.

Như vậy là gần 3 năm kể từ khi thỏa thuận hợp tác giữa Nga và Tajikistan được ký ở Moscow, kế hoạch hỗ trợ giữa 2 nước mới được hiện thực hóa. Trước đó, 2 nước đã ký thỏa thuận vào ngày 6-2-2013.

Được biết, thỏa thuận trên hướng tới mục tiêu kiểm soát quá trình hợp tác qua lại trong lĩnh vực cung cấp dầu cho Tajikistan. Thỏa thuận này hứa hẹn sẽ đẩy mạnh quá trình phát triển thương mại song phương, cũng như quan hệ kinh tế giữa 2 nước, dựa trên những lợi ích lâu dài trong hợp tác chiến lược.

Đáng chú ý, với những ưu đãi từ Nga, lượng dầu được chuyển cho Tajikistan sẽ không được phép xuất khẩu sang nước thứ 3. Nếu đối tác vi phạm điều này, Nga sẽ lập tức ngừng chế độ miễn thuế cho các sản phẩm dầu cung cấp sang Tajikistan.