Nga và Iran thành lập ngân hàng chung để tránh cấm vận của phương Tây

ANTĐ - Ngày 11-10, hãng thông tấn PressTV, dẫn lời giám đốc Phòng thương mại chung Nga-Iran cho biết, hai nước có kế hoạch sẽ thành lập một ngân hàng thương mại chung nhằm thúc đẩy thương mại song phương và né tránh các lệnh trừng phạt đối với lĩnh vực ngân hàng các nước Cộng hòa Hồi giáo này. 

Theo giám đốc Phòng thương mại chung Nga-Iran Asadollah Asgaroladi, Tehran và Moscow đang nghiên cứu khả năng mở ra một chương mới trong quan hệ thương mại có thể phá vỡ sự chi phối của đồng tiền phương Tây trong trao đổi song phương.

“Do các ngân hàng của Nga sợ có những liên lụy trong giao dịch với Iran liên quan đến các lệnh trừng phạt, chúng tôi muốn thành lập ngân hàng chung Nga-Iran với sự giúp đỡ của các ngân hàng trung ương của chúng tôi và các thành phần tư nhân”, ông Asgaroladi nói.

Nga và Iran thành lập ngân hàng chung để tránh cấm vận của phương Tây ảnh 1
Tổng thống Iran Hassan Rouhani và Tổng thống Nga Vladimir Putin

“Một ngân hàng như vậy sẽ có thể trao đổi tiền tệ giữa hai bên sử dụng đồng rial của Iran và đồng rúp của Nga và không cần sử dụng đến các đồng tiền như USD, Euro và bảng Anh”, ông Asgaroladi cho biết thêm.

Iran đã trải qua những thử thách khắc nghiệt về kinh tế trong những năm gần đây do các nước phương Tây áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với các lĩnh vực năng lượng và tài chính của nước này.

Ngoài ra, trong vài tháng qua, Mỹ đã áp đặt các lệnh trừng phạt mới đối với một số cá nhân và các tổ chức của Iran trong khi cam kết tiếp tục nỗ lực để đạt được một giải pháp toàn diện đối với chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Tehran.