Nga và Iran đàm phán về thương vụ vũ khí 10 tỷ USD

ANTD.VN - Nga và Iran đang có các cuộc đàm phán về một thỏa thuận mua bán vũ khí trị giá khoảng 10 tỷ USD. 

Xe tăng T-90 của Nga trong một cuộc diễu hành tại Quảng trường Đỏ

Hãng tin RIA  ngày 14-11 dẫn lời một thượng nghị sĩ cấp cao của Nga cho biết, trong thương vụ này, Matxcova sẽ giao cho Tehran các xe tăng T-90, hệ thống pháo, máy bay và trực thăng.

Theo ông Viktor Ozerov – người đứng đầu Ủy ban an ninh và quốc phòng của Thượng viện Nga, các cuộc đàm phán về thương vụ tiềm năng diễn ra trong khuôn khổ một chuyến thăm Iran của phái đoàn Thượng viện Nga.

Hôm 13-11, Đại sứ quán Iran tại Nga thông báo, bà Ivanovna Matviyenko, Chủ tịch Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga đã dẫn đầu một phái đoàn thăm Iran. Trong chuyến thăm 2 ngày này, bà Matviyenko có kế hoạch tiếp kiến Tổng thống Iran Hassan Rouhani.

Trước đó, theo báo chí Nga, Tehran đã chuyển cho Matxcova một danh sách các thiết bị quân sự và vũ khí cần mua; danh sách này đang được Bộ Quốc phòng Nga, Chính phủ và Điện Kremlin xem xét.