Nga từ chối kiểm soát hộp đen của máy bay gặp nạn MH17

ANTĐ - "Moscow không có kế hoạch giữ hộp đen của máy bay Malaysia MH17, vừa bị bắn rơi ở miền đông Ukraine vào hôm qua (17/7)", ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói với kênh truyền hình Rossiya 24.

Việc giữ lấy hộp đen có thể vi phạm luật pháp quốc tế vì nó thuộc về các cơ quan quốc tế chịu trách nhiệm điều tra vụ tai nạn.

“Viêc phân tích hộp đen thuộc về trách nhiệm của tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO), hay những quốc gia có liên hệ trực tiếp tới vụ tai nạn như Hà Lan, Malaysia hay những quốc gia có người dân trên máy bay, và tất nhiên là cả Ukraine”, ông Lavrov cho biết.

Nga cho rằng việc phân tích hộp đen thuộc trách nhiệm của các nước liên quan

Ngoại trưởng Nga cũng kêu gọi hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nên khởi động ngay một cuộc điều tra khách quan và cởi mở về lí do chiếc máy bay rơi ở Ukraine.

"Cơ quan cứu hộ Ukraine đã tìm được 2 hộp đen ở khu vực máy bay rơi, tuy nhiên, chưa biết nó đã được chuyển đi đâu hay khai thác được thông tin gì", ông Konstantin Batozsky, cố vấn chính quyền cộng hoà nhân dân Donetsk cho biết.

Trước đó, lực lượng li khai ở Donetsk tuyên bố đã tìm thấy một chiếc hộp đen của máy bay MH17. Tuy nhiên, thủ tướng của cộng hoà nhân dân Donetsk, Aleksandr Boroday, sau đó đã phủ nhận thông tin này và cho biết rằng đồ vật mà binh lính li khai tìm thấy thực chất không phải hộp đen.

Chiếc máy bay có số hiệu MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines chở gần 300 người, bao gồm cả thành viên phi hành đoàn, đã bị rơi vào hôm 17/7 khi bay qua vùng Donetsk của Ukraine. Chiếc máy bay rơi do trúng tên lửa đất đối không, tuy nhiên, cả lực lượng li khai lẫn quân đội Ukraine đều phủ nhận thực hiện hành động dã man này.