Nga triển khai dự án chế tạo tên lửa phá thiên thạch

ANTĐ -Một tập đoàn công nghệ tên lửa và vũ trụ tại Nga tuyên bố họ sẽ triển khai dự án chế tạo loại hỏa tiễn có khả năng hủy diệt những thiên thạch đe dọa trái đất.
Apophis, một trong ba thiên thạch lớn có khả năng đe dọa trái đất. Ảnh:
Apophis, một trong ba thiên thạch lớn có khả năng đe dọa trái đất. Ảnh: Zmescience

Vitaly Lopota, giám đốc điều hành tập đoàn công nghệ tên lửa và vũ trụ Enegia, cho rằng ba thiên thạch lớn có khả năng lao trúng địa cầu trong vài thập kỷ tới,Rossiyskaya Gazeta đưa tin. Apophis là một trong ba thiên thạch đó. Một cú va chạm giữa trái đất và Apophis sẽ có sức công phá tương đương 1.700 triệu tấn thuốc nổ.

"Để thay đổi quỹ đạo của một thiên thạch như Apophis, con người cần một tên lửa 70 tấn mang đầu đạn hạt nhân. Tên lửa sẽ kéo thiên thạch ra xa địa cầu rồi phá hủy nó bằng năng lượng nhiệt hạch.

Các nhà thiên văn phát hiện Apophis vào năm 2004. Họ dự đoán nó sẽ bay cách trái đất khoảng 30.000 km - tương đương gần 1/10 khoảng cách giữa địa cầu với mặt trăng - vào năm 2029.

"Energia đã chuẩn bị để có thể chế tạo loại tên lửa có khả năng hủy diệt thiên thạch trong 3 tới 5 năm", ông khẳng định.