Nga tiếp tục phóng thử nghiệm tên lửa đạn đạo Sarmat

ANTD.VN - Bộ Quốc phòng Nga vừa đăng tải đoạn video về cuộc thử nghiệm phóng thứ 2 của tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) hạng nặng Sarmat.

Cuộc thử nghiệm được tiến hành khu phóng tên lửa Plesetsk, miền tây bắc nước Nga. Bộ Quốc phòng Nga không tiết lộ rõ thời gian của cuộc thử nghiệm nhưng cho biết, nó cho kết quả thành công và được thực hiện nhằm kiểm tra hoạt động của tên lửa ở thời điểm trước và mới được phóng.

Đoạn video cho thấy tên lửa, được sơn màu trắng và đen nhằm dễ dàng đo lường tốc độ, đã bật lên từ hầm phóng cố định, trước khi tự động kích hoạt động cơ và tăng tốc.

Tên lửa Sarmat đã được Nga phóng thử 2 lần

Tên lửa Sarmat là một trong những vũ khí chiến lược được Tổng thống Nga Putin công bố vào đầu tháng 3. Nga khẳng định loại tên lửa này có tầm bắn không giới hạn và mang được nhiều đầu đạng hạng nặng, cùng khả năng bay qua được cả cực Bắc và cực Nam của trái đất để vươn tới mọi mục tiêu.

Việc sản xuất quy mô lớn tên lửa Sarmat sẽ bắt đầu từ năm 2019 – 2020 và đưa vào biên chế trong năm 2021.

Video Nga phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa Sarmat: