Nga tích hợp "trí thông minh" cho xe bọc thép

ANTD.VN - Trong nỗ lực hiện đại hóa trang thiết bị quân sự, bộ phận khoa học kỹ thuật quốc phòng của Nga vừa tiến hành trang bị hệ thống quản lý thông tin GALS-D4 cho các xe bọc thép, qua đó tạo ra “trí thông minh” cho các cỗ máy này.

Nga tích hợp "trí thông minh" cho xe bọc thép ảnh 1Các xe quân sự của Nga sẽ trở nên "thông minh" hơn nhờ hệ thống GALS-D4

Được biết, GALS-D4 giúp cho tổ lái xe bọc thép và các phương tiện quân sự nắm được tình trạng của xe, thông qua các cảm biến báo tới máy tính điều khiển.

Ngoài ra, bộ phận chỉ huy cũng nắm được tình trạng thiết bị từ GALS-D4 truyền về.

Một ưu điểm đặc biệt nữa của GALS-D4 là khả năng dẫn đường chính xác, cũng như lưu các thông tin về vị trí và tình trạng xe trong suốt 10 năm.

Được biết, hiện Bộ Quốc phòng Nga mới trang bị GALS-D4 trên xe bọc thép Typhoon cùng một số phương tiện quân sự thử nghiệm khác.