Nga thúc đẩy mạnh công nghiệp đóng tàu

ANTĐ - Ngành công nghiệp đóng tàu Nga phấn đấu đóng được nhiều chủng loại tàu khác nhau, trong đó 90% số tàu mới phải do các nhà máy đóng tàu trong nước chế tạo. 

Vừa qua, tờ “Tin tức” Nga cho biết, trong khi tham dự buổi lễ ra mắt tàu phá băng đa dụng thế hệ mới nhất Vitus Bering, Tổng thống Nga Putin cho biết: Nga sẽ xây dựng một ngành công nghiệp đóng tàu kỹ thuật cao và thiết kế nhiều chủng loại tàu theo công nghệ tiên tiến trên thế giới, ngành công nghiệp đóng tàu Nga phải phấn đấu đóng được nhiều chủng loại tàu khác nhau, 90% số tàu đóng mới đều phải do các nhà máy đóng tàu trong nước chế tạo.

Tàu phá băng đa dụng thế hệ mới nhất Vitus Bering

Tổng thống Putin nói tiếp, hiện hải quân Nga sở hữu lực lượng tàu phá băng động cơ hạt nhân lớn nhất trên thế giới. Tàu phá băng Vitus Bering sẽ được đưa tới phục vụ giàn khoan dầu Berkut ở khu vực đông bắc đảo Sakhalin. Vitus Bering hạ thủy ngày 30/06, thử nghiệm thực tế trên biển trong tháng 11 và được bàn giao cho công ty vận tải biển Sovcomflot trong tháng 12 vừa qua.

Hiện nay, tại nhà máy đóng tàu Arctech (do Công ty liên hợp đóng tàu Nga và công ty STX Phần Lan góp vốn xây dựng) đang triển khai đóng một loạt các tàu phá băng đa dụng khác.