Nga thay thế 95% thiết bị quốc phòng nhập khẩu từ Ukraine

ANTĐ - Ngày 24-6, Thứ trưởng Quốc phòng Nga Yuri Borisov cho biết, bộ quốc phòng nước này có kế hoạch thay thế 95% thiết bị quân sự nhập khẩu từ Ukraine.

Phát biểu trong chuyến thăm một nhà máy sản xuất máy bay ở vùng Viễn Đông của Nga, ông Borisov cho biết: "Công việc này đang được thực hiện. Toàn bộ quá trình thay thế nhập khẩu sẽ diễn ra theo như kế hoạch, và vào cuối thời gian đã được quy định, sự phụ thuộc vào nguồn hàng cung cấp từ Ukraine sẽ được giảm tới 95%".

Ông cũng nhấn mạnh rằng kế hoạch thay thế nhập khẩu đã được soạn thảo, các kho dự trữ thiết bị sẵn có đã được phân tích, và bộ quốc phòng đang chuẩn bị sản xuất tất cả các bộ phận cần thiết.

Trong bối cảnh Kiev đang tiến hành các hoạt động đặc biệt tại các khu vực miền Đông nước này, tân Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã cấm mọi sự hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng với Nga.

Nga thay thế 95% thiết bị quốc phòng nhập khẩu từ Ukraine ảnh 1

Phó Thủ tướng phụ trách quốc phòng Nga Dmitry Rogozin


Để đối phó với hành động này, Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin, người phụ trách ngành công nghiệp quốc phòng, từng tuyên bố Nga đã có kế hoạch nhập khẩu thay thế các sản phẩm quân sự từ Ukraine và sẽ mất khoảng 2,5 năm để hoàn toàn không phải nhập khẩu các sản phẩm quốc phòng từ Ukraine.

Ông Dmitry Rogozin cũng lưu ý rằng để thực hiện điều này không cần phải sử dụng một khoản đầu tư lớn vì thực chất, tất cả những sản phẩm mà Ukraine sản xuất, gia công và bảo dưỡng cho Nga, nước này đều có thể làm được với trình độ thậm chí còn cao hơn.

Để đáp trả lại hành động cấm vận của tập đoàn xuất khẩu vũ khí Ukroboronprom của Ukraine, Nga cũng sẽ hủy bỏ hoàn toàn những hợp tác và hợp đồng kinh tế đã ký trước đây. Như vậy, do khủng hoảng chính trị và căng thẳng giữa hai nước, Ukroboronprom đã và sẽ phải gánh chịu những thiệt hại rất to lớn về kinh tế.