Nga tăng cường tên lửa S-400 Triumf bảo vệ Kamchatka

ANTĐ - Ngày 20-6, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, hệ thống phòng không tại khu vực Kamchatka sẽ được tăng cường các hệ thống tên lửa phòng không S-400 Triumf mới. 

Phát ngôn viên Hạm đội Thái Bình Dương Roman Martov cho biết quân đội đã mua các hệ thống tên lửa phòng không S-400 Triumf mới và trong tương lai gần sẽ được biên chế cho sư đoàn phòng không ở khu vực đông bắc nước Nga.

Vài tháng trước, các đơn vị chiến đấu thuộc sư đoàn tên lửa phòng không Petropavlovsk-Kamchatsky đã trải qua các đợt huấn luyện thành công tại trung tâm huấn luyện không quân ở Gatchina, quân khu Leningrad.

S-400 Triumf là hệ thống tên lửa phòng không tầm trung và tầm xa, có khả năng tiêu diệt tất cả các phương tiện tấn công đường không và vũ trụ tiên tiến, bao gồm cả máy bay chiến thuật và chiến lược, tên lửa đạn đạo và các mục tiêu siêu thanh. Mỗi hệ thống có thể tấn công đến 36 mục tiêu cùng một lúc, điều khiển tối đa 72 tên lửa.

Nga tăng cường tên lửa S-400 Triumf bảo vệ Kamchatka ảnh 1
Hệ thống tên lửa phòng không S-400 Triumf của Nga

Các loại tên lửa của S-400 có thể tấn công các mục tiêu ở khoảng cách tối đa lên đến 400km ở độ cao 40.000-50.000m. Theo biên chế, mỗi trung đoàn tên lửa phòng không gồm 2 tiểu đoàn tên lửa S-400, trong đó, mỗi tiểu đoàn có 8 bệ phóng, và như vậy, mỗi trung đoàn có 16 hệ thống phóng.

Tính đến năm 2014, trong biên chế lực lượng phòng không Nga đã được trang bị 7 trung đoàn phòng không S-400, trong đó có tới 3 trung đoàn đảm trách nhiệm vụ bảo vệ không phận của thủ đô Moscow.

Trong những năm tới, Bộ quốc phòng Nga có kế hoạch đưa những hệ thống mới nhất là S-350E “Vityaz” và S-500 vào biên chế của lực lượng, xây dựng lưới phòng không cực mạnh nhiều tầng, lớp với đủ các hệ thống S-300, S-400, S-500, Vityaz...