Nga tăng cường độ diễn tập quân sự vào mùa hè lên 1,5 lần

ANTĐ - Bộ Quốc phòng Nga vừa tuyên bố họ sẽ tăng cường các hoạt động chiến đấu của lực lượng vũ trang lên 1,5 lần trong mùa hè này so với  số lượng các bài diễn tập diễn ra vào mùa đông.

“Bắt đầu từ 1-6-2015, các bài diễn tập trong giai đoạn mùa hè của lực lượng vũ trang Nga sẽ được thực hiện. Việc tăng cường luyện tập chiến đấu sẽ có cường độ lớn hơn 1,5 lần so với thời gian mùa đông”, Bộ Quốc phòng Nga đưa ra thông cáo.

Nga tăng cường diễn tập trong giai đoạn mùa hè từ đầu tháng 6 đến cuối tháng 11

Các bài diễn tập được lên kế hoạch chấm dứt vào cuối tháng 11 và sẽ tập trung vài các nội dung hợp tác chiến thuật và kết hợp giữa các đơn vị. Những hoạt động tăng cường diễn tập quân sự của Nga được cho là một phản ứng của Nga với tình hình căng thẳng ở Ukraine và việc NATO đang xây dựng quân đội gần sát với lãnh thổ Nga.

Mục tiêu chính của giai đoạn diễn tập mùa hè sẽ là chuẩn bị cho cuộc tập trận quy mô lớn “Center-2015”, sẽ diễn ra vào tháng 9. Tháng 9 cũng là thời điểm binh lính Nga sẽ tham gia cuộc tập trận "Union Shield-2015" với quân đội Belarus và trước đó là cuộc tập trận đa quốc gia có tên “Army-2015”, diễn ra vào tháng 8.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, vào mùa đông, 2.000 cuộc tập trận lớn nhỏ sẽ được tổ chức ở 130 khu vực khác nhau trên lãnh thổ Nga, trong đó, 45% là cuộc tập trận song phương với nước ngoài.

Vào hôm 31-5 vừa qua, tại hội nghị quốc tế Đối thoại Shangri-la về an ninh châu Á lần thứ 14, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Anatoly Antonov cũng tuyên bố rằng Nga sẽ thông báo cho đối tác nước ngoài, đặc biệt là NATO về hoạt động diễn tập và kiểm tra bất ngờ độ sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng vũ trang trên khắp lãnh thổ Nga. Ông Antonov nhấn mạnh rằng, đây là các hoạt động bình thường của quân đội Nga, và việc thông báo trước này là điều cần thiết, nhằm tránh những hiểu lầm không đáng có.