Nga: Sự hiện diện của Iran tại Syria không ngăn cản Mỹ đánh IS

ANTD.VN -TASS ngày 23-11 dẫn lời Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết, Moscow không đồng ý với tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ rằng, sự hiện diện của Iran tại Syria làm suy yếu việc đánh bại của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Nga: Sự hiện diện của Iran tại Syria không ngăn cản Mỹ đánh IS ảnh 1

Quân đội Mỹ hiện diện ở Syria

"Mỹ biện minh cho sự hiện diện của họ ở Syria bởi sự cần thiết phải chiến đấu với IS, và họ nói rằng, không thể đánh bại nhóm khủng bố này nếu Tổng thống Bashar al-Assad vẫn tại vị và Iran đang ở đó. Tôi thấy đó là một logic rất kỳ lạ. Và tôi hy vọng tất cả mọi người cam kết là, chỉ có người dân Syria tự quyết định số phận của đất nước họ thông qua các cuộc bầu cử", Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói với giới báo chí hôm 23-11.

Bình luận trên của Nga được đưa ra không lâu, sau khi đặc phái viên Bộ Ngoại giao Mỹ cho Syria James Jeffrey nói rằng, sự hiện diện của Mỹ tại Syria là nhằm đánh bại IS, và buộc của các lực lượng Iran phải rời khỏi đất nước đang bị chiến tranh tàn phá này.