Nga sẽ nhận tàu ngầm hạt nhân Type 885M-lớp Yasen vào năm 2016

ANTĐ -  Đến năm 2016, hải quân Nga sẽ tiếp nhận chiếc đầu tiên của phiên bản hiện đại hơn thuộc loại tàu ngầm hạt nhân tấn công lớp Yasen - project 855M.

Hãng tin Chinanews dẫn nguồn tin từ mạng khoa học kỹ thuật quốc phòng Trung Quốc ngày 3-11, cho biết: Hải quân Nga chuẩn bị tiếp nhận tàu ngầm hạt nhân tấn công thế hệ mới thuộc dự án (pjoject) 855M, lớp Asen vào năm 2016.

Chiếc tàu ngầm này đặt theo tên của thành phố Kazan, là sự kết hợp của rất nhiều cải tiến mới so với tàu ngầm hạt nhân đầu tiên thuộc lớp Yasen - pjoject 855 mang số hiệu K-329 “Severodvinsk”. Chiếc đầu tiên đã được biên chế cho hải quân Nga vào tháng 12-2013 và chính thức nhận nhiệm vụ từ tháng 6 năm nay.

“Tàu ngầm đầu tiên thuộc phiên bản cải tiến 885M mang tên “Kazan” sẽ được giao cho hải quân Nga vào năm 2016” - Phó tổng giám đốc Viện thiết kế Malakhit, ông Nikolai Novoselov tiết lộ và cho biết, tàu ngầm này đã được khởi đóng vào tháng 7-2009, đầu năm 2014 nó đã được áp dụng những cải tiến mới.

Báo cáo chỉ ra rằng, so với các tàu ngầm phiên bản trước, pjoject 855M có các bộ cảm biến và hệ thống vũ khí được cải tiến tốt hơn, đặc biệt là tiếng ồn của nó cũng nhỏ hơn.

Nga sẽ nhận tàu ngầm hạt nhân Type 885M-lớp Yasen vào năm 2016 ảnh 1

Tàu ngầm  đầu tiên thuộc lớp Yasen - pjoject 855, số hiệu K-329 “Severodvinsk”

Hiện nay, Nga đang hoàn thiện thiết kế tàu ngầm hạt nhân thuộc đề án 855, bởi vì từ khi được chế tạo vào năm 1993 cho đến nay, việc cải tiến phần thiết kế khung thân của tàu ngầm “Severodvinsk” luôn bị trì hoãn do thiếu ngân sách.

Do cục diện hỗn loạn sau khi Liên Xô tan rã, nền công nghiệp đóng tàu ngầm Nga bị đình đốn, dẫn đến việc dù thuộc loại tàu ngầm hạt nhân tấn công khá ấn tượng, nhưng nhiều hệ thống của “Severodvinsk” hiện đều đã bị lỗi thời.

Hải quân Nga hi vọng cho đến năm 2020, họ sẽ được biên chế ít nhất 8 tàu ngầm hạt nhân tấn công lớp Yasen. Hiện nay, bộ quốc phòng nước này đã đặt mua 4 tàu, chiếc thứ 3 mang tên “Novosibirsk” đã được đặt lườn vào tháng 7 năm 2013.

Dự kiến đến năm 2020, hải quân Nga sẽ tiếp nhận tổng cộng 16 tàu ngầm hạt nhân thế hệ mới, bao gồm 8 tàu ngầm hạt nhân tấn công (mang tên lửa hành trình thế hệ mới) lớp Yasen và 8 tàu ngầm hạt nhân chiến lược lớp Borey mang tên lửa đạn đạo Bulava.