Nga sẽ giao cho Trung Quốc 48 chiếc Mi-171 trong năm nay

ANTĐ - Song song với những hợp đồng mới được ký kết, Nga cũng tích cực hoàn thành các hợp đồng mua sắm vũ khí đã ký với Trung Quốc.

Phó Giám đốc bộ phận xuất khẩu công nghệ và dịch vụ trực thăng thuộc công ty xuất khẩu quốc phòng Nga (Rosoboronexport) Vladislav Kuzmichev cho biết, Nga sẽ hoàn thành chuyển giao lô 48 máy bay trực thăng Mi-171 cho Trung Quốc trong năm 2014.

Phát biểu với báo giới tại “Triển lãm trực thăng Nga-2014”, ông Kuzmichev nói: “Chúng tôi sẽ hoàn thành hợp đồng cung cấp 48 chiếc máy bay trực thăng Mi-171 cho Trung Quốc trong năm nay. Hợp đồng này được ký kết vào mùa hè năm 2012 và cũng sẽ được hoàn thành trong mùa hè năm nay”.

Ông Kuzmichev cho biết, Nga còn sẽ ký hợp đồng cung cấp 24 máy bay trực thăng Mi-171SH cho nước Cộng hòa Peru. Theo kế hoạch, hợp đồng này sẽ được bắt đầu thực hiện vào cuối năm nay và hoàn thành việc chuyển giao trong năm tới.

Bên cạnh đó, Nga cũng sẽ bắt đầu xuất khẩu loại máy bay trực thăng Mi-28N. Tuy nhiên, các nguồn tin của tập đoàn Rosoboronexport không tiết lộ quốc gia mua cũng như số lượng và trị giá của hợp đồng.

Nga sẽ giao cho Trung Quốc 48 chiếc Mi-171 trong năm nay ảnh 1

Máy bay trực thăng Mi -171 Nga tại căn cứ không quân Taji - Iraq


“Chúng tôi đã có những hợp đồng mua bán Mi-28N được ký kết. Năm nay, Rosoboronexport bắt đầu xuất khẩu loại trực thăng này” - ông Kuzmichev nói.

Đề cập đến máy bay trực thăng tấn công Ka-52, ông Kuzmichev tiết lộ, đây là loại máy bay trực thăng được giới thiệu lần đầu tiên trên thị trường quốc tế tại Triển lãm hàng không Le Bourget ở Paris năm 2013.

Loại trực thăng tấn công thế hệ mới của Nga có nhiều ưu điểm, được thiết kế dành cho những quốc gia có khí hậu nhiệt đới nóng ẩm và địa hình nhiều núi cao. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh là vẫn còn quá sớm khi nói về việc xuất khẩu loại máy bay này.

Được biết, trong chuyến thăm 2 ngày đến Trung Quốc của Tổng thống Nga Putin vừa qua, Bắc Kinh và Moscow cũng đã ký kết thêm một số hiệp định hợp tác công nghệ quân sự mới, bao gồm việc liên danh chế tạo một loại máy bay tầm xa và máy bay trực thăng hạng nặng.