Nga sản xuất tới gần 2 triệu súng AK mỗi năm

ANTĐ - Ngày 23-9, Hãng thông tấn Itar-Tass của Nga cho biết, tập đoàn công nghệ Nga tuyên bố đến năm 2020, doanh thu từ bán súng của công ty Kalashnikov sẽ tăng gấp 3 lần hiện nay, đạt 24 tỷ rúp.

Theo chiến lược phát triển ngành công nghiệp sản xuất súng của tập đoàn này và Bộ Thương mại công nghiệp Nga cùng xây dựng, thì đến năm 2020, Nga sẽ đưa kim ngạch tiêu thụ súng lên gấp 3 lần hiện nay, đạt khoảng 24 tỷ rúp (khoảng 750 triệu USD), số lượng sản xuất súng sẽ được nâng lên gấp hai 2 lần, đạt 1.900.000 khẩu mỗi năm, hiệu suất lao động cũng được nâng lên 2 lần, đạt 2.500.000 rúp trên một người.

Kalashnikov sẽ đảm nhiệm toàn bộ quy trình sản xuất, từ nghiên cứu, thử nghiệm cho đến sản xuất. Tập đoàn này cũng sẽ nghiên cứu và xây dựng thí điểm hệ thống sản xuất kinh doanh dài hạn và hệ thống tổng hợp về trang bị vũ khí.

Tổng thống Nga Putin thị sát phân xưởng sản xuất súng của Kalashnikov

Công ty Kalashnikov đề nghị bán 49% cổ phần cho nhà đầu tư tư nhân, còn 51% cổ phần vẫn do công ty này nắm giữ, giao dịch có thể đạt 2,5 tỷ rúp. Để thực hiện chiến lược phát triển giai đoạn 1 của tập đoàn, phải cần đến 3,6 tỷ rúp, kế hoạch của tập đoàn là tăng phát hành cổ phiếu, vốn đầu tư có thể trực tiếp rót vào vốn điều lệ của công ty Kalashnikov để dùng vào việc phát triển công ty.

Để thực hiện mục tiêu này, tập đoàn công nghệ Nga sẽ thành lập doanh nghiệp liên doanh vốn, nhà đầu tư sẽ nắm một nửa cổ phần. 2,5 tỷ rúp sẽ được đầu tư vào hai năm đầu của chiến lược phát triển, 13 tỷ rúp sẽ đưa vào vốn điều lệ của công ty, một phần trong số vốn đó sẽ dùng vào việc trả nợ doanh nghiệp và chi trả các khoản vay.

Được biết, trong vòng hai năm tới, tập đoàn công nghệ Nga sẽ đầu tư 1,2 tỷ rúp cho công ty Kalashnikov và cuối tháng 10 năm nay, sẽ tiến hành đánh giá độc lập đối với công ty này.