Nga sẵn sàng hợp tác với các lãnh đạo hợp pháp Thổ Nhĩ Kỳ

ANTĐ -Moscow tiếp tục tái khẳng định, sẵn sàng hợp tác xây dựng với chính phủ hợp pháp Thổ Nhĩ Kỳ, đặc biệt là trong hoạt động chống chủ nghĩa khủng bố.

"Chúng tôi tái khẳng định sẵn sàng hợp tác mang tính xây dựng với các lãnh đạo hợp pháp của nước Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ để thúc đẩy quan hệ song phương, vì lợi ích của nhân dân hai nước, và tìm kiếm những phương thức hiệu quả để giải quyết các vấn đề quốc tế cấp bách, đặc biệt là cuộc chiến chống khủng bố", tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga ngày 16-7 nêu rõ.

Nga sẵn sàng hợp tác với các lãnh đạo hợp pháp Thổ Nhĩ Kỳ ảnh 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và người đồng cấp Thổ Nhĩ kỳ Recep Tayyip Erdogan

Liên quan đến vụ đảo chính ở Thổ Nhĩ Kỳ xảy ra tối 15-7 (giờ địa phương), người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho hay, Tổng thống Vladimir Putin hiện đang theo sát những thông tin ở Thổ Nhĩ Kỳ, thông qua cơ quan tình báo Nga và Bộ Ngoại giao Nga.

Điện Kremlin khẳng định: "Thổ Nhĩ Kỳ là một nước lớn quan trọng trong khu vực. Rõ ràng tình hình hiện nay ở quốc gia này sẽ có tác động trực tiếp đến khu vực. Bởi vậy, chúng tôi mong muốn giải pháp nhanh nhất cho tình trạng này một cách hợp pháp, và Ankara sẽ trở lại ổn định".

Ngoài ra, Qatar, đồng mình lớn của Thổ Nhĩ Kỳ, đã chúc mừng nước này khi đập tan được vụ đảo chính, chỉ vài giờ sau khi xảy ra sự vụ. Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Recep Tayyip Erdogan, Quốc vương Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani đã lên án mạnh mẽ vụ đảo chính, và tuyên bố luôn sát cánh với chính quyền Ankara, bảo vệ tính hợp pháp của hiến pháp, bảo vệ luật pháp, duy trì an ninh và ổn định.