Nga rút thêm các cường kích Su-24 từ Syria về nước

ANTD.VN - Theo chỉ huy lực lượng quân đội  Nga tại Syria, Thượng tướng Andrei Kartapolov, nước này chuẩn bị rút thêm nhiều cường kích Su-24 Fencer cũng như một đội đặc nhiệm quân y từ căn cứ Hmeimim của Syria về nước.

“Nga tiếp tục giảm dần sự hiện quân sự tại Syria theo lệnh của Tổng thống Putin. Một tốp chiến đấu cơ Su-24 nữa chuẩn bị tiếp tục quay trở lại Nga, cùng với đó là đội quân y cũng đang hoàn thành những công việc cuối cùng để lên đường về nước”, ông Andrei Kartapolov cho biết, đồng thời khen ngợi lực lượng này đã hoàn thành xuất sắc công việc được giao.

Cường kích Su-24 sẽ được chuyển dần về các căn cứ ở Nga

Vào hồi đầu tháng 1, Tổng thống Nga đã ra lệnh rút dần lực lượng tại Syria như một phần của thỏa thuận ngừng bắn được nước này và Thổ Nhĩ Kỳ xây dựng cho quân đội chính phủ với lực lượng đối lập. Tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov là khí tài đầu tiên được Nga cho rút lui, cùng với đó là 6 chiến đấu cơ Su-24.

Su-24 được Nga sử dụng nhiều kể từ khi tham chiến tại Syria do nó được thiết kế để tấn công yểm trợ cho các lực lượng mặt đất. Vũ khí trang bị của Su-24 là một pháo đơn bắn nhanh GSh-6-23 với 500 viên đạn, gắn ở dưới bụng. Nó có 8 điểm treo vũ khí, với khả năng mang đến 8.000 kg bom và tên lửa.