Nga phát triển khí cầu có gắn radar phòng thủ tên lửa

ANTĐ - Lợi thế của khí cầu là nó có một bề mặt rộng lớn, đủ khả năng trang bị nhiều loại radar tiên tiến. Chính vì vậy, Nga đang có ý định lắp đặt một loạt các loại ăng-ten của radar chống tên lửa đạn đạo lên các khí cầu khổng lồ.

Cố vấn cho Phó Chủ tịch của công ty công nghệ radio-điện tử Nga (KRET), ông Vladimir Mikheev vừa tiết lộ với hãng tin RIA Novosti rằng, những khí cầu đang được phát triển của Nga có thể được trang bị các radar chống tên lửa đạn đạo.

Nga sẽ trang bị radar trên các khí cầu khổng lồ 

“Lợi thế của khí cầu là nó có một thân hình rộng lớn và có thể làm nơi để lắp đặt các hệ thống radar. Tôi nghĩ rằng, một vài khí cầu lớn sẽ được sử dụng nhằm đáp ứng nhu cầu phòng thủ tên lửa đạn đạo. Các ăng-ten trên radar phòng thủ tên lửa sẽ được gắn trên mọi nơi của khí cầu. KRET có lẽ sẽ là một trong những công ty phát triển và chế tạo loại khí cầu này. Hiện chúng tôi đang tiến hành nghiên cứu bao gồm việc sử dụng các nguyên lí radio – photon”, ông Mikheev cho biết.

Những radar này có khả năng phát hiện ra những tên lửa đạn đạo liên lục địa và những đầu đạn tách ra từ các phương tiện này.

Ngoài ra, ông Mikeev cũng tiết lộ, KRET đã đạt được thoả thuận phát triển chung một vài hệ thống điện mới các công ty sản xuất khí cầu. Ví dụ, khí cầu điều khiển Atlant, phát triển bởi trung tâm hàng không Avgur, sẽ được trang bị thiết bị điện tử hàng không do KRET phát triển.

“Nó là một chiếc khí cầu rất lớn và sẽ được trang bị hàng loạt thiết bị của chúng tôi. Nếu khí cầu này được sử dụng bởi bộ quốc phòng, nó còn có thể phục vụ như một phương tiện vận tải thiết bị quân sự”, người đại diện của KRET cho hay.

KRET là công ty sản xuất các hệ thống radio – điện tử lớn nhất nước Nga, và trực thuộc tập đoàn Rostec. Công ty này bao gồm 95 doanh nghiệp nhỏ và các tổ chức khác, đều có chuyên môn sản xuất các sản phẩm radio-điện tử dân sự và quân sự.