Nga: NATO "dửng dưng" trước thảm họa nhân đạo tồi tệ tại miền đông Ukraine

ANTĐ - Đại diện thường trực của Nga tại NATO, Aleksandr Grushko trao đổi với Hãng thông tấn ITAR-TASS rằng, NATO hoàn toàn “dửng dưng” trước tình hình nhân đạo ngày càng tồi tệ tại miền đông Ukraine. 

Ông Grushko nói: “Chỉ có thể có một kết luận là NATO hoàn toàn không lưu tâm đến tình hình nhân đạo tại miền đông và không có ý định giải quyết cuộc khủng hoảng này. Ngược lại, tổ chức này còn “thông đồng” với tội ác của chính quyền Kiev. Hơn nữa, Tổng thư ký NATO còn cáo buộc việc Nga gửi viện trợ nhân đạo cho người dân ở khu vực miền đông Ukraine là hành động khiêu khích nhằm mục đích gây bất ổn tại Ukraine”.

Nga: NATO "dửng dưng" trước thảm họa nhân đạo tồi tệ tại miền đông Ukraine  ảnh 1

Xe của Hội Chữ thập đỏ quốc tế dẫn đầu đoàn xe viện trợ nhân đạo Nga, tại một trạm kiểm soát ở Donesk.

Trong khi trước đó, bộ Ngoại giao Nga đã khẳng định: “Chúng tôi đã có những điều kiện cần thiết để đoàn xe cứu trợ có thể vào miền đông một cách an toàn. Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế (IRCR) cũng đã chính thức công nhận sự tồn tại và đảm bảo sự an toàn cho đoàn viện trợ. Tất cả các tài liệu đã được chính thức hóa, tất cả hàng hóa đã xếp hàng dài, chờ bộ đội biên phòng và hải quan Ukraine kiểm tra cả tuần nay”.

Bộ này cũng cho rằng, chưa bao giờ mà nhu cầu và các lý do nhân đạo lại trở thành “một trò hề” như tình hình hiện nay tại miền đông Ukraine. Kiev đã thực hiện những hành vi dối trá trắng trợn và không có khả năng thực hiện các thỏa thuận trước đó. Họ đưa ra tất cả các lý do để trì hoãn việc cung cấp viện trợ cho người dân trong khu vực chiến sự.

Trước tình hình này, phía Nga đã quyết định di chuyển đoàn xe viện trợ nhân đạo tới Lugansk. Đương nhiên, đoàn xe sẽ vào khu vực này dưới sự hộ tống và tham gia phân phối viện trợ của các nhân viên của IRCR.