Nga mang đến bốn tấn hàng viện trợ nhân đạo cho tỉnh Homs, Syria

ANTĐ - Ngày hôm nay (20-4) Nga đã mang đến bốn tấn hàng hàng viện trợ nhân đạo cho người dân Syria ở tỉnh Homs. 

Nga mang đến bốn tấn hàng viện trợ nhân đạo cho tỉnh Homs, Syria ảnh 1Nga mang đến bốn tấn hàng viện trợ nhân đạo cho tỉnh Homs, Syria

Quân đội Nga ngày 20-4 cho biết, 4 tấn hàng viện trợ nhân đạo đã được chuyển đến và phân phát cho người dân ở các làng Badu và Jabriya thuộc tỉnh Homs, Syria.

"Một hành động nhân đạo khác tiếp tục được thực hiện trong ngày hôm nay (20-4) tại hai khu dân cư Jabriya và Badu ở Syria, nơi gần đây đã ký thỏa thuận về việc chấm dứt tình trạng chiến tranh. Các hàng viện trợ bao gồm cá, thịt đóng hộp, bột mì, ngũ cốc, bánh mì nướng. Ngoài ra, trẻ em nhận được bánh quế, bánh quy, và nhiều loại kẹo. Nhân viên y tế Nga thiết lập một khu tạm thời cho người dân có nhu cầu trợ giúp về sức khỏe", Đại tá Igor Borodin thuộc trung tâm hòa giải của Nga tại Latakia cho biết.

Isa Abbas Kasem, người cao tuổi ở Jabriya cho biết, ngôi làng đã bị mất 72 người trong cuộc chiến đấu chống các chiến binh Hồi giáo cực đoan, đồng thời ông cũng không quên gửi lời cám ơn đến nước Nga vì đã ủng hộ, giúp đỡ họ.

Tổng cộng có 64 khu dân cư của Syria đã ký hiệp ước ngừng bắn vào cuối ngày hôm qua (19-4). Badu là làng bổ sung mới nhất vào hiệp ước, nhằm tìm giải pháp chấm dứt đổ máu ở đất nước bị chiến tranh tàn phá này.