Nga lo ngại việc lạm dụng bom cháy và tên lửa đạn đạo của Kiev tại miền đông

ANTĐ -Ngày 21-8, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga, Anatoly Antonov trao đổi với một quan chức cấp cao Hội Chữ thập đỏ rằng, Moscow lo ngại về việc Kiev lạm dụng bom cháy và tên lửa đạn đạo trong hoạt động quân sự ở miền đông Ukraine. 
Nga lo ngại việc lạm dụng bom cháy và tên lửa đạn đạo của Kiev tại miền đông ảnh 1

Quân đội Ukraine bắn pháo phốt pho vào làng Semenivka.


Ông đặt câu hỏi, cái gọi là “hoạt động quân sự chống khủng bố” của Kiev có thật sự là chống khủng bố hay không?. Chỉ thấy rằng, hoạt động này gây hại nghiêm trọng tới thường dân và phá hủy nhiều cơ sở vật chất hạ tầng quan trọng tại khu vực miền đông, với việc sử dụng bừa bãi pháo hạng nặng, hệ thống tên lửa đạn đạo và các cuộc không kích. Ông cũng bày tỏ quan ngại về việc sử dụng các loại vũ khí vô nhân đạo trong khu vực dân cư, chẳng hạn như  vũ khí gây cháy và tên lửa đạn đạo với đầu đạn phân mảnh.

Kể từ giữa tháng Tư, Kiev đã tiến hành một hoạt động quân sự chống lại lực lượng ly khai tại miền đông Ukraine. Các cuộc giao tranh liên tục xảy ra với sự tham gia của xe bọc thép, pháo hạng nặng và các cuộc không kích.

Tháng trước, Nga cũng đưa ra bằng chứng Ukraine đã sư dụng bom phốt-pho, loại bom bị cấm theo công ước Geneve, tại các khu vực đông dân cư ở miền Đông. Bom phốt pho cực kỳ nguy hiểm vì nó có thể gây thương tích và tử vong theo nhiều cách.

Theo thông tin của Văn phòng Liên hợp quốc điều phối các vấn đề nhân đạo cho biết, tính đến nay, đã có hơn 1.400 dân thường đã thiệt mạng, hơn 4.000 người bị thương và 110.000 người trở thành tỵ nạn trong chiến dịch quân sự tại miền đông Ukraine.